Trung Quốc, Nhật Bản ấn định thời gian tham vấn về vấn đề trên biển

Trung Quốc hy vọng trao đổi kỹ các quan điểm với Tokyo về các vấn đề hàng hải giữa hai nước để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau cũng như thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thực chất song phương.
Trung Quốc, Nhật Bản ấn định thời gian tham vấn về vấn đề trên biển ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. (Ảnh: Reuters)

Ngày 7/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tiến hành vòng tham vấn cấp cao lần thứ 15 về các vấn đề trên biển vào ngày 10/4 tới tại Tokyo.

Đây là cuộc họp song phương trực tiếp đầu tiên về chủ đề này kể từ tháng 5/2019.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh thông báo tham gia sự kiện trên có các quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, giới chức thực thi luật hàng hải và các cơ quan quản lý đại dương của hai nước.

Người phát ngôn này nêu rõ Trung Quốc hy vọng trao đổi kỹ các quan điểm với Tokyo về các vấn đề hàng hải giữa hai nước để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau cũng như thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thực chất song phương trong lĩnh vực này.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn một nguồn thạo tin cho biết hai bên sẽ thảo luận thời điểm bắt đầu vận hành đường dây nóng giữa giới chức quốc phòng hai nước.

Bên cạnh đó, trong chương trình nghị sự, nhiều khả năng Tokyo cũng sẽ đề cập kế hoạch bắt đầu xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý ra biển từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào khoảng mùa Xuân hoặc mùa Hè năm nay.

[Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Nhật Bản hội đàm tại Bắc Kinh]

Các cuộc tham vấn cấp cao này là một cơ chế toàn diện đối với việc phối hợp song phương giữa Trung Quốc và Nhật Bản về các vấn đề trên biển.

Cuộc tham vấn gần đây nhất được tiến hành vào tháng 11 năm ngoái theo hình thức trực tuyến.

Trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 2/4 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương và người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã hoan nghênh việc nối lại vòng tham vấn cấp cao trực tiếp nói trên.

Trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi, hai nước đã thông báo thiết lập đường dây nóng nhằm xây dựng lòng tin và ngăn chặn những tình huống bất ngờ giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục