Trung Quốc sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết Syria

Trung Quốc khẳng định coi trọng mối quan hệ hợp tác với Syria và sẽ tham gia vào công cuộc tái thiết Syria cũng như sẵn sàng hỗ trợ quốc gia Trung Đông này phát triển kinh tế-xã hội.
Trung Quốc sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết Syria ảnh 1 Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Syria Walid Muallem và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: AFP)

Trung Quốc tôn trọng chủ quyền và nền độc lập của Syria, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ quốc gia Trung Đông này phát triển kinh tế-xã hội.

Phát biểu ngày 27/9 trong cuộc gặp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Syria Walid Muallem, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ vui mừng trước việc tình hình ở Syria đang ghi nhận những tiến triển tích cực.

Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn quốc tế kêu gọi tôn trọng chủ quyền, sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh coi trọng mối quan hệ hợp tác với Damacus và sẽ tham gia vào công cuộc tái thiết Syria cũng như sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội của nước này.

Bộ trưởng Vương Nghị nói thêm rằng Trung Quốc cũng đánh giá cao sự tham gia tích cực của Syria trong Sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Bắc Kinh và muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng hơn nữa với Syria.

Về phần mình, Ngoại trưởng Muallem khẳng định Syria sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc trong một loạt lĩnh vực và tích cực tìm thêm động lực mới cho hợp tác song phương thực chất.

[Nhiều nước hối thúc Liên hợp quốc soạn thảo hiến pháp mới cho Syria]

Cuộc hội đàm giữa quan chức lãnh đạo ngành ngoại giao Trung Quốc và Syria diễn ra bên lề kỳ họp thường niên Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73 tại New York (Mỹ).

Tình hình Syria đang ghi nhận những chuyển động tích cực. Kế hoạch tạo lập hòa bình cho Syria bằng con đường chính trị, một lộ trình được vạch ra từ hơn nửa năm nay xong hầu như trong tình trạng bế tắc, đã xuất hiện tia hy vọng mới sau cuộc gặp ngày 11/9 tại Geneva (Thụy Sĩ) giữa đại diện Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, 3 nước bảo trợ cho vòng hòa đàm Astana và đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura.

Việc các bên nhất trí trên nguyên tắc 2/3 danh sách thành viên ủy ban dẫn dắt quá trình sửa đổi Hiến pháp tại Syria được xem là một "bước đi nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn" nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải chính trị tại Syria, nhất là trong bối cảnh tình hình thực địa quốc gia Trung Đông này đang vô cùng rối ren.

Trong khi đó, trên chiến trường, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn tại Idlib, tỉnh duy nhất của Syria còn nằm trong tầm kiểm soát của các nhóm khủng bố và vũ trang bất hợp pháp.

Tỉnh biên giới này có nguy cơ cao trở thành “ổ dịch khủng bố” mới, không chỉ đe dọa Syria mà cả khu vực Trung Đông. Vì vậy, thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ tạo ra một động lực mới cho tiến trình giải quyết cuộc xung đột tại Syria thông qua giải pháp chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.