Trung Quốc siết chặt phòng dịch tại các thành phố giáp biên giới Nga

Trung Quốc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tại Đông Ninh và Tuy Phân Hà sau khi mỗi thành phố này đều có thêm một ca nhiễm mới liên quan tới các công nhân làm việc ở cảng và khu thương mại.
Trung Quốc siết chặt phòng dịch tại các thành phố giáp biên giới Nga ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 12/12, giới chức Trung Quốc cho biết nước này đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tại hai thành phố ở vùng biên giới giáp với Nga là Đông Ninh và Tuy Phân Hà sau khi mỗi thành phố này đều có thêm một ca nhiễm mới liên quan tới các công nhân làm việc ở cảng và khu thương mại.

Cụ thể, Trung Quốc đã đặt thành phố Đông Ninh vào vòng phong tỏa sau khi một công nhân bảo dưỡng làm việc ở cảng thành phố có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Mọi dịch vụ xe buýt công cộng và giao thông đường bộ đều bị ngừng hoạt động, những người rời khỏi thành phố này phải nộp giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ trước đó.

Các trường học sẽ phải đóng cửa, các nhà hàng tại những vùng có nguy cơ cao phải tạm đóng cửa, mỗi hộ gia đình chỉ được phép cử một người ra khỏi nhà hai ngày/lần để mua đồ thiết yếu, với mỗi lần rời khỏi nhà không quá hai tiếng.

Còn ở thành phố Tuy Phân Hà, một nam công nhân 39 tuổi làm công việc bốc dỡ hàng tại một khu thương mại đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 11/12, cả hai thành phố này đều thông báo tiến hành xét nghiệm trên toàn thành phố và ước tính sẽ hoàn tất trong ba ngày.

[Vì sao các nước giàu dễ bị tổn thương do COVID-19 hơn các nước nghèo?]

Cùng ngày, Nhật Bản thông báo ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua ở mức cao kỷ lục, với 621 ca so với kỷ lục cũ là 602 ca ngày 10/12.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã bắt đầu chứng kiến số ca nhiễm mới tăng mạnh vào giữa tháng 11. Tokyo là khu vực chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh trong số 47 tỉnh, thành ở nước này với 46.000 ca nhiễm đến nay.

Tại hầu hết các khu vực ở Tokyo, các nhà hàng, quán bar, quán karaoke có phục vụ rượu đã được yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh và đóng cửa vào lúc 22 giờ.

Số ca nhiễm gia tăng gần đây, mà các chuyên gia y tế coi là làn sóng dịch bệnh thứ ba, đã đẩy hệ thống y tế tại một số vùng chịu tác động nghiêm trọng của dịch bệnh vào tình trạng quá tải. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã cử nhân viên y tế tới hỗ trợ thành phố Hokkaido./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục