Truyền thông Indonesia nêu bật 5 lợi thế của đội tuyển Việt Nam

Truyền thông Indonesia nhận định đội tuyển Việt Nam là một thử thách khó khăn với Indonesia tại AFF Cup 2020 nhờ lối chơi nhuần nhuyễn, sự phối hợp ăn ý cùng thể lực và tinh thần thi đấu bền bỉ.
Truyền thông Indonesia nêu bật 5 lợi thế của đội tuyển Việt Nam ảnh 1Các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Malaysia. (Ảnh: Thế Vũ/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 15/12, kênh truyền hình CNN Indonesia cho rằng đội tuyển quốc gia nước này cần cảnh giác trước đội tuyển Việt Nam trong lượt trận thứ ba bảng B AFF Cup 2020, vào tối cùng ngày. 

Indonesia hiện đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau hai trận thắng Campuchia (4-2) và Lào (5-1). Trong khi đó, Việt Nam đứng nhì bảng với cùng điểm số song thua về hiệu số bàn thắng.

Ở 2 trận đấu trước, Việt Nam đã vượt qua Lào với tỷ số 2-0 và đè bẹp Malaysia với tỷ số 3-0.

Theo CNN Indonesia, đội quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong phải cảnh giác cao độ trước các "chiến binh Sao vàng" trong trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết AFF Cup 2020.

"Chim ưng Garuda” sẽ phải dè chừng 5 lợi thế của tuyển Việt Nam.

Một là tổ chức lối chơi. Việt Nam được biết đến là đội có tổ chức lối chơi rất tốt. Không chỉ chuyển đổi lối chơi, Việt Nam còn mạnh về cầm bóng. Điều này là nhờ các tuyển thủ Việt Nam có khả năng đi bóng khá tốt.

Trên thực tế, với lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn và cởi mở, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo luôn ghi được bàn thắng tại AFF Cup 2020.

Xét tới khả năng phòng ngự, các cầu thủ Việt Nam cũng chơi rất gọn và nhanh khi dồn ép đối phương. Điều này gây khó khăn cho đối thủ trong việc phát triển lối chơi.

Điểm mạnh thứ hai là sự thông minh của các chân sút. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo có khả năng đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác, cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Ngoài ra, các “chiến binh Sao vàng” cũng có nhãn quan chơi bóng tốt giúp toàn đội luôn chơi tích cực hoặc chủ động chuyền bóng về phía khung thành của đối thủ.

[Lịch trực tiếp AFF Cup 2020: Việt Nam quyết thắng để giành vé bán kết]

Điểm thứ ba là các tuyển thủ Việt Nam có sự phối hợp ăn ý - một thế mạnh được huấn luyện viên Park Hang-seo xây dựng từ rất lâu.

Trên thực tế, hiện có 7 cựu thành viên của đội tuyển U-19 hồi năm 2013 đang góp mặt trong đội tuyển quốc gia Việt Nam tại AFF Cup lần này, gồm Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Phạm Đức Huy, Vũ Văn Thanh, và Lương Xuân Trường. Sự ăn ý này giúp đội tuyển Việt Nam chơi chắc chắn.

Bốn là tinh thần. Điểm mạnh này của Việt Nam có được nhờ tâm lý vững vàng.

Ngoài tâm lý chiến thắng, các cầu thủ Việt Nam còn có tinh thần thi đấu bền bỉ, bất khuất. Đây là điều khiến Việt Nam không dễ bị đánh bại.

“Thầy phù thủy” Park Hang-seo cũng luôn nhấn mạnh rằng các cầu thủ của mình cần phải thi đấu với tinh thần và quyết tâm cao.

Thế mạnh thứ 5 là các tuyển thủ của Việt Nam có thể lực tốt và đồng đều.

Theo CNN Indonesia, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo rất mạnh trong những cuộc đấu “một chọi một,” cũng như thường thắng trong những pha tranh chấp tay đôi và rất mạnh khi chơi pressing./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục