Tỷ phú giàu nhất châu Phi xây nhà máy lọc dầu lớn tại Kenya

Tập đoàn Dangote Industries Limited của tỷ phú Aliko Dangote quyết định xây dựng nhà máy lọc dầu công suất 700.000 thùng/ngày tại đảo Lamu (Kenya), đánh dấu bước mở rộng lớn sang Đông Phi.

Tỷ phú giàu nhất châu Phi Aliko Dangote. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tỷ phú giàu nhất châu Phi Aliko Dangote. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn Dangote Industries Limited của tỷ phú người Nigeria giàu nhất châu Phi Aliko Dangote sẽ xây dựng nhà máy lọc dầu công suất 700.000 thùng/ngày tại Kenya, qua đó chấm dứt những đồn đoán kéo dài về địa điểm triển khai siêu dự án này.

Ông Edwin Devakumar, Phó Chủ tịch phụ trách dầu khí của Dangote Industries Limited, cho biết nhà máy sẽ được xây dựng tại đảo Lamu, ngoài khơi bờ biển Kenya.

Dự kiến, dự án sẽ mất khoảng 30 tháng để hoàn thành tại nền kinh tế lớn nhất Đông Phi.

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Tanzania cũng nằm trong danh sách các địa điểm được xem xét để đặt nhà máy lọc dầu này.

Cuối tháng trước, tỷ phú Aliko Dangote đã đến Tanzania và có cuộc hội đàm với Tổng thống Samia Suluhu Hassan.

Theo thông cáo từ văn phòng của ông Dangote, tại cuộc gặp này, ông đã giải thích những lý do về thương mại và kỹ thuật dẫn đến quyết định lựa chọn Lamu làm địa điểm xây dựng nhà máy lọc dầu tại Đông Phi. Ông Dangote cũng đã mời Tanzania tham gia đầu tư vào dự án tại Lamu.

Trước đó, doanh nhân người Nigeria từng cho biết ông nghiêng về phương án xây dựng nhà máy tại thành phố Mombasa của Kenya trước khi chính thức lựa chọn Lamu.

Nhà máy lọc dầu mới sẽ có công suất 700.000 thùng/ngày, lớn hơn cả nhà máy lọc dầu Dangote tại Nigeria, hiện có công suất 650.000 thùng/ngày và đi vào hoạt động từ năm 2024.

Đây hiện là nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Phi. Dangote cũng đặt mục tiêu nâng công suất nhà máy tại Nigeria lên 1,4 triệu thùng/ngày vào năm 2028, qua đó trở thành nhà máy lọc dầu có công suất lớn nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá dầu thế giới giảm nhẹ và duy trì quanh mức trước khi xung đột Iran bùng phát. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguồn cung gia tăng, giá dầu chịu sức ép

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô Brent Biển Bắc giảm 13 xu (0,2%) xuống 71,99 USD/thùng; còn giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 14 xu (0,2%) xuống 68,55 USD/thùng.