Ukraine có thể miễn thuế nhập khẩu và VAT cho các nhà sản xuất UAV

Việc miễn thuế, được đưa ra trong 2 dự luật mà các nhà lập pháp Ukraine ủng hộ, áp dụng cho hoạt động nhập khẩu thiết bị và các bộ phận khác để sản xuất và sửa chữa UAV.
Ukraine có thể miễn thuế nhập khẩu và VAT cho các nhà sản xuất UAV ảnh 1Ukraine có thể sẽ miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các nhà sản xuất máy bay không người lái. (Nguồn: Ukrinform)

Quốc hội Ukraine ngày 29/5 đã bỏ phiếu miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) trong nước trong một động thái nhằm giúp đỡ một ngành mà Kiev coi là quan trọng trong cuộc xung đột với Nga.

Nhà lập pháp Yaroslav Zheleznyak viết trên kênh Telegram rằng việc miễn thuế, được đưa ra trong 2 dự luật mà các nhà lập pháp Ukraine ủng hộ, áp dụng cho hoạt động nhập khẩu thiết bị và các bộ phận khác để sản xuất và sửa chữa UAV.

[Nga nêu điều kiện cho tiến trình hòa bình với Ukraine]

Tuy nhiên, để có hiệu lực, các dự luật này vẫn cần sự chấp thuận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ukraine coi việc sử dụng UAV là một cách thức có chi phí thấp để thu hẹp khoảng cách lớn về vũ khí với Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ đang hợp tác với hơn 80 nhà sản xuất UAV./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục