Vệ tinh do thám Israel xác định vị trí Thổ Nhĩ Kỳ triển khai S-400

Vệ tinh gián điệp Eros-B đã chụp được những bức ảnh xác định hệ thống S-400 triển khai ở căn cứ quân sự Akinchi, gần thủ đô Ankara.
Vệ tinh do thám Israel xác định vị trí Thổ Nhĩ Kỳ triển khai S-400 ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không S-400. (Nguồn: israelnationalnews)

Truyền thông Israel cho biết đã xác định được địa điểm quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các hệ thống tên lửa phòng không S-400 mua của Nga.

Israel đặc biệt quan tâm đến vấn đề này và vệ tinh do thám của nước này đã chụp ảnh hệ thống S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Vệ tinh gián điệp Eros-B đã chụp được những bức ảnh xác định hệ thống S-400 triển khai ở căn cứ quân sự Akinchi, gần thủ đô Ankara.

Theo đó, radar phòng không đã bắt đầu hoạt động, song phần đầu đạn của hệ thống vẫn chưa sẵn sàng chiến đấu, các tên lửa chưa được đưa vào bệ phóng. 

[Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc mua thêm hệ thống phòng không S-400 của Nga]

Các chuyên gia giấu tên cho biết, binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị thử nghiệm các hệ thống phòng không do Nga sản xuất.

Dữ liệu mà vệ tinh Israel chụp được mâu thuẫn với tuyên bố trước đó rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai các hệ thống phòng không này để kiểm soát miền Bắc Cộng hòa Cyrup.

Trong trường hợp này, hệ thống S-400 sẽ phải được đặt ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, trên bờ Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, vệ tinh Israel đã phát hiện trung đoàn tên lửa S-400 đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ ở vị trí trên và vẫn chưa biết nơi triển khai trung đoàn tên lửa thứ hai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục