V-League 1-2023: Đội chủ nhà Nam Định bị Câu lạc bộ Hải Phòng cầm hòa

Với 1 điểm có được ở trận đấu này, sau vòng đấu thứ 8, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định có 13 điểm, tạm thời xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, còn Câu lạc bộ Hải Phòng vẫn xếp thứ 11 với 8 điểm.
V-League 1-2023: Đội chủ nhà Nam Định bị Câu lạc bộ Hải Phòng cầm hòa ảnh 1Các cầu thủ Nam Định ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Tối 20/5, trên sân vận động Thiên Trường (tỉnh Nam Định) diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định gặp Câu lạc bộ Hải Phòng trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ 8, Giải Bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf 2023.

Mặc dù được đánh giá cao hơn, có được bàn thắng dẫn trước nhưng đội chủ nhà Nam Định lại để đối phương có được bàn gỡ và chấp nhận tỷ số hòa 1-1 trong thế trận được chơi hơn người ở 10 phút cuối trận.

Tiếp đón đội khách đang có phong độ không tốt với chuỗi 5 trận gần nhất toàn hòa và thua, đội bóng Thành Nam được đánh giá cao hơn hẳn. Thế trận trên sân cũng phản ánh đúng thực lực của hai đội bóng thời điểm hiện tại. Đội chủ nhà Nam Định dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà đã chủ động kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều tình huống phản công nguy hiểm lên phần sân của đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút thứ 5, từ tình huống lên bóng ở bên phía cánh phải, tiền vệ Khắc Ngọc có đường chuyền như đặt vào khu vực 16m50 để ngoại binh Samuel bắt vôlê không cho thủ thành Đình Triệu bên phía Hải Phòng có cơ hội cản phá; mở tỷ số trận đấu.

Có bàn thắng dẫn trước từ khá sớm làm cho tâm lý của các cầu thủ đội chủ nhà trở nên thoải mái hơn. Những phút sau đó các học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm uy hiếp khung thành đối phương. Phút 23, tiền đạo Samuel bứt tốc xâm nhập vòng cấm của đội khách, tung ra cú sút rất mạnh nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút 27, từ tình huống tấn công quen thuộc bên phía cánh phải, bóng được chuyền vào trong vòng cấm của đội khách khá thuận lợi song Hendrio bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi khi khung thành đội khách đã bỏ trống.

[Hoàng Anh Gia Lai hòa may mắn Thanh Hoá trong ngày V-League trở lại] 

Sau khi để đội chủ nhà dồn ép, các học trò của huấn luyện viên lão làng Chu Đình Nghiêm đã dần kiểm soát được thế trận, có nhiều pha lên bóng nguy hiểm, đặt hàng phòng ngự của đội chủ nhà vào tình thế báo động. Phút 38, từ tình huống tấn công trung lộ, ngoại binh Joseph Mpande khéo léo thoát khỏi sự đeo bám của cầu thủ đối phương băng xuống đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh, dứt điểm quyết đoán, gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng.

Phút 44, đội bóng Thành Nam lại có cơ hội vượt lên dẫn trước nhưng ở tình huống tiếp cận khung thành thủ môn Đình Triệu bên phía Hải Phòng, ngoại binh Samuel lại dứt điểm quá hiền khiến cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Sang hiệp hai, thế chủ động trên sân vẫn thuộc về các học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt với liên tiếp những tình huống lên bóng nguy hiểm làm hàng phòng ngự của đối phương phải vất vả chống đỡ.

Phút 53, từ tình huống đá phạt bên ngoài vòng cấm, tiền đạo Hendrio sút thẳng bóng về khung thành Hải Phòng; rất may cho đội khách, hậu vệ Bicou đã bật cao đánh đầu cản phá pha bóng nguy hiểm. Phút 68, nhận đường chuyền của Hendrio, tiền đạo Samuel bứt tốc dứt điểm từ xa về khung thành Hải Phòng. Tuy nhiên, pha bóng của ngoại binh này chưa đủ độ khó để đánh bại thủ thành Đình Triệu.

Phút 80, đội bóng Thành Nam được chơi hơn người khi cầu thủ Trung Hiếu nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Phút 83, từ tình huống phạt góc, cầu thủ Hendrio bên phía đội chủ nhà có tình huống treo bóng nguy hiểm vào khu vực 16m50, thủ môn Văn Toản phán đoán sai nhưng may mắn bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Những phút cuối trận, đội chủ nhà Nam Định liên tục gây sức ép với mong muốn có được 3 điểm trọn vẹn, nhưng hàng tấn công của đội chủ nhà lại không thể cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Với 1 điểm có được ở trận đấu này, sau vòng đấu thứ 8, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định có 13 điểm, tạm thời xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, còn Câu lạc bộ Hải Phòng vẫn xếp thứ 11 với 8 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục