V.League 2022: Hà Nội FC đem về trọn vẹn 3 điểm trên sân Hàng Đẫy

Tối 10/7, trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) diễn ra trận đấu giữa Hà Nội FC gặp Hải Phòng FC, kết thúc trận đấu, Hà Nội giành chiến thắng trước đội bóng đất Cảng với tỷ số 2-1.
V.League 2022: Hà Nội FC đem về trọn vẹn 3 điểm trên sân Hàng Đẫy ảnh 1Cầu thủ Siladi (Hà Nội) ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 30 của trận đấu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tối 10/7, những trận đấu muộn cuối cùng của vòng 6 Giải Bóng đá vô địch quốc gia 2022 – Night Wolf (V.League 2022) đã diễn ra trên sân vận động Pleiku (Gia Lai) và Hàng Đẫy (Hà Nội).

Trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng trước SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-0. Với kết quả này, đội chủ sân Pleiku đã vươn lên vị trí thứ 8 với 7 điểm. Đội bóng sông Hàn có được 6 điểm và tạm thời xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Điểm nhấn đáng mong đợi nhất của vòng 6 được giới chuyên môn và người hâm mộ hướng tới là sân Hàng Đẫy, nơi Hà Nội có trận tiếp đón Đội bóng đất Cảng– Hải Phòng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội nhập cuộc khá tự tin. Nhịp độ trận đấu liên tục được đẩy lên cao.

Với lợi thế được chơi trên sân nhà, Hà Nội FC vẫn áp dụng những "miếng đánh" quen thuộc, ban bật nhịp nhàng và lên bóng nhanh từ hai biên. Không ít tình huống nguy hiểm được tạo ra và nút thắt của trận đấu đã được tiền đạo mang áo số 99 Siladi Vladimir cởi bỏ ở phút thứ 30.

Dù bị dẫn bàn, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn tỏ ra là một đội bóng không dễ bị bắt nạt. Những đường tạt cánh từ hai bên vào trung lộ khiến hàng phòng ngự của Đội bóng Thủ đô phải vất vả chống đỡ.

[V.League 2022: Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên]

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, từ tình huống phối hợp ngắn khu vực trung lộ, Rimario Allando Gordon đã có pha dứt điểm thành công, giúp Hải Phòng san bằng tỉ số ở phút thứ 55.

Phút 65, sau tình huống phát động tấn công nhanh, Xuân Tú đã khéo léo vượt qua hàng phòng ngự và đánh bại "người gác đền" Hải Phòng FC để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng Thủ đô.

V.League 2022: Hà Nội FC đem về trọn vẹn 3 điểm trên sân Hàng Đẫy ảnh 2Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thời gian thi đấu của hiệp hai trôi được quá nửa, chủ nhà Hà Nội có sự thay đổi nhân sự rất đáng chú ý khi hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu được tung vào sân. Văn Hậu đã phải nghỉ thi đấu trong quãng thời gian rất dài do liên tục bị chấn thương.

Cuộc đụng độ trên sân Hàng Đẫy không chỉ "nóng" ở dưới sân cỏ, mà ngay cả trên khán đài, sức "nóng" cũng được thổi bùng lên bởi hàng ngàn cổ động viên tới từ Hải Phòng, một màu đỏ đặc trưng nhuộm kín 2/3 khán đài B.

Theo Ban Tổ chức, trận đấu đã thu hút trên 12.000 cổ động viên tới sân cổ vũ cho cả hai đội.

Với chiến thắng chung cuộc 2-1, Hà Nội FC đã giành được trọn vẹn 3 điểm và vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, Hải Phòng FC vẫn đứng đầu bảng cũng với 11 điểm.

Trước đó, chiều tối 8/7, trên sân Vinh (Nghệ An), Sông Lam Nghệ An đã có chiến thắng 2-0 trước Thành phố Hồ Chí Minh nhờ công của Olaha Michael Onyedikachi và Mai Sỹ Hoàng ở lần lượt phút 19 và 44.

Tiếp đó, ngày 9/7, trên sân Thanh Hóa, Đông Á Thanh Hóa đã có trận hòa 1-1 với Nam Định, cả hai bàn thắng của hai đội đều được ghi bởi các ngoại binh.

Becamex Bình Dương có trận thua đầy đáng tiếc 1-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi phải chơi trên sân khách. Còn trên sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Sài Gòn FC và Topenland Bình Định chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 1-1.

Sau 6 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An có được 10 điểm và giành vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Topenland Bình Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Becamex Bình Dương lần lượt xếp 4,5,6 khi cùng giành được 8 điểm.

Tiếp đến là Viettel có được 7 điểm và tạm thời xếp vị trí thứ 7. Với 6 điểm trong tay, Thành phố Hồ Chí Minh đang xếp thứ 9. Ba cái tên cuối cùng ở bảng xếp hạng thuộc về Thanh Hóa Nam Định và Sài Gòn FC.

Vòng 7 V.League 2022 sẽ diễn ra vào hai ngày 15 và 16/7 trên các sân vận động Bình Dương, Quy Nhơn, Vinh, Lạch Tray, Thanh Hóa và Thống Nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục