Vòng loại World Cup: Tây Ban Nha bại trận, Anh, Đức và Bỉ thắng

Ở loạt trận vòng loại World Cup diễn ra rạng sáng 3/9, Tây Ban Nha đã bất ngờ để thua trước Thụy Điển, trong khi các đội tuyển Anh, Bỉ và Đức đều giành chiến thắng.
Vòng loại World Cup: Tây Ban Nha bại trận, Anh, Đức và Bỉ thắng ảnh 1Tây Ban Nha thua Thụy Điển. (Nguồn: Marca)

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn song đã bất ngờ phải đón nhận thất bại 1-2 trong chuyến làm khách trên sân của Thụy Điển ở lượt trận thứ tư bảng B vòng loại World Cup 2022.

Ở trận này, Tây Ban Nha đã khởi đầu suôn sẻ với bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 5 của Carlos Soler.

Tuy nhiên, niềm vui của "Bò tót" chỉ tồn tại đúng 1 phút trước khi họ để cho Thụy Điển gỡ hòa với pha lập công của Alexander Isak.

Trong quãng thời gian tiếp theo, Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều hơn và có nhiều pha dứt điểm hơn, nhưng không thể có bàn thắng.

Ngược lại, Thụy Điển lại tận dụng tốt cơ hội của mình để ấn định trận đấu bằng bàn thắng của Viktor Claesson ở phút 57.

Với kết quả này, Tây Ban Nha mới chỉ có 7 điểm sau 4 trận, xếp thứ 2 sau Thụy Điển - 10 điểm nhưng lại thi đấu ít hơn 1 trận.

Trong khi đó, tại bảng C, nhà đương kim vô địch châu Âu Italy đã đứt mạch toàn thắng khi để cho Bulgaria cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.

Federico Chiesa đưa Italy vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 17. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại Bulgaria đã có bàn gỡ hòa 1-1 của Atanas Iliev.

Sau trận hòa này, Italy vẫn đứng đầu bảng C với 10 điểm, nhiều hơn đội đứng thứ 2 là Thụy Sĩ đến 4 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 2 trận.

Vòng loại World Cup: Tây Ban Nha bại trận, Anh, Đức và Bỉ thắng ảnh 2Anh giành chiến thắng 4-0 trước Hungary. (Nguồn: Getty Images)

Trái ngược Tây Ban Nha và Italy, các đội bóng được đánh giá "cửa trên" khác là Anh, Đức và Bỉ đều giành chiến thắng.

Tại bảng I, sau hiệp 1 bế tắc, tuyển Anh đã thi đấu bùng nổ trong hiệp 2 và ghi được 4 bàn thắng vào lưới Hungary.

[Vòng loại World Cup 2022: Ronaldo cứu Bồ Đào Nha, Pháp chia điểm]

Raheem Sterling, Harry Kane, Harry Maguire và Declan Rice thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho Tam sư.

Chiến thắng này giúp cho tuyển Anh xây chắc ngôi đầu bảng I với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận đã đấu, nhiều hơn 2 đội xếp sau là Ba Lan và Hungary đến 5 điểm.

Còn tại bảng J, đội tuyển Đức đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Liechtenstein, nhờ công Timo Werner và Leroy Sane.

Kết quả này chắc chắn chưa thỏa mãn sự chờ đợi người hâm mộ Đức, nhu7g dù sao họ cũng đã có được sự khởi đầu thuận lợi dưới thời huấn luyện viên Hansi Flick.

Chiến thắng này giúp tuyển Đức vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau trận đã đấu, ít hơn 1 điểm so với Armenia.

Vòng loại World Cup: Tây Ban Nha bại trận, Anh, Đức và Bỉ thắng ảnh 3Tuyển Đức thắng trận đầu dưới thời Hansi Flick. (Nguồn: AP)

Ở bảng E, đội tuyển Bỉ ngược dòng giành chiến thắng tưng bừng 5-2 trong chuyến làm khách trên sân của Estonia.

Sau khi để cho Mattias Kaeit chọc thủng lưới ngay phút thứ 2, Bỉ đã vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp ghi 5 bàn vào lưới Estonia do công Hans Vanaken, Romelu Lukaku (cú đúp), Axel Witsel và Thomas Foket. 

Những phút cuối trận, Estonia có thêm bàn thắng nữa của Erik Sorga, qua đó khép lại trận đấu với thất bại 2-5.

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Bảng B
Gruzia - Kosovo 0-1
Thụy Điển - Tây Ban Nha 2-1

Bảng C
Italy - Bulgaria 1-1
Litva - Bắc Ireland 1-4

Bảng E
Cộng hòa Séc - Belarus 1-0
Estonia - Bỉ 2-5

Bảng I
Andorra - San Marino 2-0
Hungary - Anh 0-4
Ba Lan - Albania 4-1

Bảng J
Iceland - Romania 0-2
Liechtenstein - Đức 0-2
Bắc Macedonia - Armenia 0-0

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục