Vụ ôtô lao vào đám đông chợ Giáng sinh Magdeburg được nhận định là có chủ đích

Nguyên nhân vụ ôtô lao vào đám đông tại chợ Giáng sinh Magdeburg, Đức, đang được tiếp tục điều tra, theo nhận định ban đầu, đây được xác định là một cuộc tấn công có chủ đích. 

Cảnh sát phong toả hiện trường xe ô tô lao vào đám đông tại chợ Giáng sinh ở thành phố Magdeburg, bang Sachsen-Anhal, Đức, tối 20/12/2024. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Cảnh sát phong toả hiện trường xe ô tô lao vào đám đông tại chợ Giáng sinh ở thành phố Magdeburg, bang Sachsen-Anhal, Đức, tối 20/12/2024. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Không khí lễ hội tại chợ Giáng sinh Magdeburg, miền Đông nước Đức, đã trở nên ảm đạm sau thảm kịch kinh hoàng tối 20/12.

Một ôtô đã lao thẳng vào đám đông với tốc độ cao, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 68 người khác bị thương, trong đó 15 người ở tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa hiện trường và bắt giữ nghi phạm, được xác định là một người đàn ông, 50 tuổi, gốc Saudi Arabia.

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy nghi phạm bị cảnh sát khống chế tại chỗ và không có dấu hiệu về sự tham gia của đồng phạm.

Theo cơ quan chức năng, nghi phạm là Taleb A. - một bác sỹ đã sống và làm việc tại Đức từ năm 2006 và hiện cư trú tại Bernburg, cách Magdeburg khoảng 50 km về phía Nam.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra và giới chức Đức chưa đưa ra kết luận chính thức liệu đây có phải là một hành động khủng bố hay không. Trên ôtô của đối tượng này không chứa chất nổ, mặc dù vậy, các nhà chức trách xác định đây là một cuộc tấn công có chủ đích.

Theo những kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Taleb A. được công nhận là người tị nạn chính trị và nổi tiếng với quan điểm chống Hồi giáo mạnh mẽ.

Trên mạng xã hội, Taleb A. tự xưng là "nhà phê bình Hồi giáo hung hãn nhất trong lịch sử" và thường xuyên chỉ trích Chính phủ Đức, cáo buộc họ đàn áp những người tị nạn Saudi Arabia.

Những bài đăng gần đây trên mạng xã hội của Taleb A. cho thấy sự bất mãn sâu sắc của đối tượng này với Chính phủ Đức và đe dọa sẽ trả thù.

Trên nền tảng X, Thủ tướng Olaf Scholz chia sẻ: “Tâm trí tôi hướng về các nạn nhân và gia đình của họ. Chúng tôi luôn sát cánh cùng người dân Magdeburg”.

Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser bày tỏ: "Những tin tức này thật sự gây sốc. Các dịch vụ cứu hộ đang làm mọi thứ có thể để cứu sống và chăm sóc những người bị thương. Tất cả suy nghĩ của chúng tôi đều hướng về các nạn nhân và gia đình họ".

Nhiều lãnh đạo quốc tế cũng đã bày tỏ chia buồn và sự đoàn kết với Đức. Trên nền tảng X, Bộ Ngoại giao Sauddi Arabia nêu rõ nước này "phản đối mọi hành động bạo lực" và "đồng cảm với nỗi đau của người dân Đức."

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông "vô cùng bàng hoàng" trước thông tin về vụ lao xe, đồng thời chia sẻ "nỗi đau của người dân Đức." Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết châu Âu trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh gia tăng.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác cũng đã bày tỏ lời chia buồn và cam kết đồng hành cùng Đức trong việc bảo đảm an ninh.

Đây không phải là lần đầu tiên một vụ tấn công tại chợ Giáng sinh ở Đức gây chấn động thế giới. Thảm kịch năm 2016 tại Berlin, nơi một chiếc xe tải lao vào đám đông, khiến 12 người thiệt mạng, vẫn còn in đậm trong ký ức của người dân Đức.

Thủ hiến bang Saxony-Anhalt (Sachsen-Anhalt) Reiner Haseloff gọi đây là một “thảm kịch không thể tưởng tượng.” Ông thông báo treo cờ rủ trên toàn bang để tưởng nhớ các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc đoàn kết cộng đồng trong thời điểm khó khăn này.

Chính quyền thành phố Magdeburg dự kiến tổ chức một buổi lễ tưởng niệm tại nhà thờ lớn của thành phố trong ngày 21/12 để chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân.

Vụ tấn công trên đã gây ra cú sốc lớn không chỉ cho người dân Magdeburg mà còn với toàn nước Đức. Nhiều thành phố đã thông báo hủy bỏ các sự kiện chợ Giáng sinh vào cuối tuần này để bày tỏ sự đoàn kết và tưởng nhớ các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.