WHO bắt đầu tiêm vaccine tại khu vực do phiến quân kiểm soát ở Yemen

Đại diện của WHO tại Yemen, ông Adham Abdel-Moneim cho biết 10.000 liều vaccine đã đến sân bay Sanaa ngày 31/5 và được bảo quản lạnh.
WHO bắt đầu tiêm vaccine tại khu vực do phiến quân kiểm soát ở Yemen ảnh 1(Nguồn: AFP)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo từ tuần tới sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại miền Bắc Yemen, nơi lực lượng Houthi đang kiểm soát.

Đại diện của WHO tại Yemen, ông Adham Abdel-Moneim cho biết 10.000 liều vaccine đã đến sân bay Sanaa ngày 31/5 và được bảo quản lạnh.

Ở giai đoạn này, chỉ các nhân viên y tế được tiêm và việc tiêm phòng sẽ diễn ra tại trụ sở Bộ Y tế ở Sanaa "dưới sự quản lý và kiểm soát của WHO."

Trước đó, việc tiêm phòng tại các vùng do chính phủ kiểm soát đã được tiến hành cách đây 7 tuần, giúp giảm tải cho hệ thống y tế vốn đang bị tàn phá bởi xung đột, kinh tế kiệt quệ và thiếu viện trợ nhân đạo.

[Các tổ chức hàng đầu kêu gọi đảm bảo phân phối vaccine công bằng]

Lực lượng Houthi, đang kiểm soát thủ đô Sanaa và hầu hết các vùng đô thị lớn, đã không ghi nhận ca nhiễm hay tử vong nào trong một vài ca hồi tháng 5/2020. Nhưng số ca nhiễm ở các nơi khác tại Yemen đã tăng nhanh chóng từ giữa tháng 2.

Bên cạnh Yemen, cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu (COVAX) do WHO, Liên minh vaccine và miễn dịch toàn cầu (GAVI) khởi xướng đã cung cấp vaccine đến 45 nước khác tại châu Phi.

Ngày 27/5, đại diện các tổ chức khởi xướng COVAX, ra tuyên bố nêu rõ cần huy động thêm 2 tỷ USD nhằm tăng mức độ bao phủ của các chương trình tiêm chủng lên gần 30%.

Tuyên bố cho biết COVAX cần số tiền trên trước ngày 2/6 để chốt nguồn cung nhằm đảm bảo có thể bàn giao vaccine ngừa COVID-19 trong năm nay và đầu năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.