World Cup 2022: Đức cùng bảng Tây Ban Nha, Anh và Pháp dễ thở

Những lá thăm may rủi đã đẩy hai "ông lớn" của bóng đá châu Âu là Đức và Tây Ban Nha nằm chung bảng E ở vòng chung kết World Cup 2022.
Đức và Tây Ban Nha cùng bảng đấu ở World Cup 2022. (Nguồn: Getty Images)
Đức và Tây Ban Nha cùng bảng đấu ở World Cup 2022. (Nguồn: Getty Images)

Những lá thăm may rủi đã đẩy hai "ông lớn" của bóng đá châu Âu là Đức và Tây Ban Nha nằm chung bảng E ở vòng chung kết World Cup 2022.

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Đức chắc chắn sẽ là màn so tài được chờ đợi nhất tại vòng bảng trên đất Qatar, bởi đây đều là những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. 

Ngoài hai đội này, bảng E còn có sự góp mặt của Nhật Bản, cùng với đội thắng ở trận play-off giữa Costa Rica-New Zealand.

Trong khi đó, đội chủ nhà Qatar nằm ở bảng A và sẽ phải đối mặt với các đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Lan, Ecuador và Senegal.

Ở bảng B, tuyển Anh được đánh giá dễ thở nhất khi mà họ chỉ phải gặp Iran, Mỹ, và đội thắng ở trận play-off châu Âu (có thể sẽ là Xứ Wales, Scotland hoặc Ukraine).

World Cup 2022: Đức cùng bảng Tây Ban Nha, Anh và Pháp dễ thở ảnh 1Messi và Lewandowski sẽ có dịp so tài ở World Cup 2022. (Nguồn: Getty Images)

Ở bảng C, Argentina cũng rơi vào bảng đấu không quá khó khi đối thủ của họ chỉ là Saudi Arabia, Mexico và Ba Lan.

Với việc Argentina chung bảng Ba Lan, Lionel Messi và Robert Lewandowski sẽ có dịp so tài với nhau.

Đương kim vô địch Pháp nằm ở bảng D cùng với Đan Mạch, Tunisia và đối thủ còn lại có thể sẽ là Australia hoặc UAE hoặc Peru.

Bảng F có sự góp mặt của Bỉ, Maroc, Croatia và Canada. Hai đại diện của châu Âu được đánh giá cao hơn hai đối thủ còn lại.

Còn tại bảng G, Brazil sẽ chỉ phải gặp Serbia, Thụy Sĩ và Cameroon.

Trong khi đó ở bảng H, trận cầu tâm điểm sẽ là "cuộc chiến" giữa Bồ Đào Nha và Uruguay. Hai đội bóng còn lại của bảng đấu này sẽ là Hàn Quốc và Ghana.

World Cup 2022: Đức cùng bảng Tây Ban Nha, Anh và Pháp dễ thở ảnh 2Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2022.

Tại vòng chung kết World Cup 2022, 32 đội tuyển sẽ được chia thành 8 bảng đấu tại World Cup 2022.

Mỗi bảng sẽ không có nhiều hơn một đội tuyển đến từ cùng một khu vực. Tuy nhiên, khu vực châu Âu do có 13 suất nên sẽ không có quá 2 đội tuyển trong một bảng.

29 đội bóng đã được xác định gồm Qatar (chủ nhà); Đức, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Thụy Sĩ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Ba Lan (châu Âu); Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia (châu Á); Brazil, Argentina, Ecuador, Uruguay (Nam Mỹ); Canada, Mỹ, Mexico (CONCACAF); Senegal, Tunisia, Cameroon, Ghana, Maroc (châu Phi).

Để chuẩn bị cho lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết, ban tổ chức sẽ phân nhóm hạt giống căn cứ theo bảng xếp hạng hiện tại của FIFA.

Nhóm hạt giống số 1 gồm chủ nhà Qatar và 7 đội có thứ hạng cao nhất theo bảng xếp hạng của FIFA là Brazil, Bỉ, Pháp, Argentina, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

World Cup 2022: Đức cùng bảng Tây Ban Nha, Anh và Pháp dễ thở ảnh 3

Nhóm hạt giống số 2 gồm có Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Thụy Sỹ, Uruguay, Croatia, Mỹ, Mexico.

World Cup 2022: Đức cùng bảng Tây Ban Nha, Anh và Pháp dễ thở ảnh 4

Nhóm hạt giống số 3 gồm Senegal, Iran, Nhật Bản, Maroc, Serbia, Ba Lan, Hàn Quốc, Tunisia.

World Cup 2022: Đức cùng bảng Tây Ban Nha, Anh và Pháp dễ thở ảnh 5

Nhóm hạt giống số 4 gồm Canada, Cameroon, Ecuador, Saudi Arabia, Ghana và 3 đội còn lại tham dự thông qua vòng play-off.

World Cup 2022: Đức cùng bảng Tây Ban Nha, Anh và Pháp dễ thở ảnh 6

3 suất còn lại tham dự World Cup 2022 sẽ được xác định thông qua trận đá bù play-off khu vực châu Âu cùng play-off liên lục địa trong tháng 6.

World Cup 2022: Đức cùng bảng Tây Ban Nha, Anh và Pháp dễ thở ảnh 7

Quang cảnh trước khi lễ bốc thăm được tiến hành. (Nguồn: FIFA)

World Cup 2022: Đức cùng bảng Tây Ban Nha, Anh và Pháp dễ thở ảnh 8

Ca khúc "Hayya Hayya," một trong những ca khúc chính thức của World Cup 2022 và sẽ được dùng làm nhạc nền cho lễ bốc thăm.

Người dẫn chương trình bốc thăm Idris Elba và vợ có mặt tại buổi lễ bốc thăm.

World Cup 2022: Đức cùng bảng Tây Ban Nha, Anh và Pháp dễ thở ảnh 9(Nguồn: AP)

Huấn luyện viên tuyển Anh Gareth Southgate trên thảm đỏ tại lễ bốc thăm.

World Cup 2022: Đức cùng bảng Tây Ban Nha, Anh và Pháp dễ thở ảnh 10

Quang cảnh sân khấu, nơi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022.

World Cup 2022: Đức cùng bảng Tây Ban Nha, Anh và Pháp dễ thở ảnh 11
Chương trình dành 20 phút đầu cho các tiết mục nghệ thuật, và 40 phút tiếp theo để bốc thăm. 

Diễn viên Anh Idris Elba và BLV Reshmin Chowdhury sẽ làm MC. 

Với 8 bảng đấu, 8 cựu danh thủ sẽ cùng bốc thăm gồm Cafu (Brazil), Lothar Matthaus (Đức), Adel Ahmed MalAllah (Qatar), Ali Daei (Iran), Bora Milutinović (Serbia/Mexico), Jay-Jay Okocha (Nigeria), Rabah Madjer (Algeria) và Tim Cahill (Australia).

Buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2022 chính thức được bắt đầu.

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022 bắt đầu bằng các màn biểu diễn của nước chủ nhà Qatar.

World Cup 2022: Đức cùng bảng Tây Ban Nha, Anh và Pháp dễ thở ảnh 12

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu khai mạc lễ bốc thăm.

"Đây sẽ là giải đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử. Thông điệp của chúng tôi tại World Cup 2022 chính là mang mọi người đến gần nhau hơn. Đây là một kỳ World Cup của sự đoàn kết và hòa bình." Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu.

World Cup 2022: Đức cùng bảng Tây Ban Nha, Anh và Pháp dễ thở ảnh 13
Ban tổ chức tri ân các huyền thoại Diego Maradona, Gordon Banks, Paolo Rossi và Gerd Muller.
HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp mang chiếc cúp vô địch thế giới ra sân khấu.
World Cup 2022: Đức cùng bảng Tây Ban Nha, Anh và Pháp dễ thở ảnh 14

Linh vật của World Cup 2022 là La’eeb.

World Cup 2022: Đức cùng bảng Tây Ban Nha, Anh và Pháp dễ thở ảnh 15
Các cựu danh thủ Cafu (Brazil), Lothar Matthaus (Đức), Adel Ahmed MalAllah (Qatar), Ali Daei (Iran), Bora Milutinović (Serbia/Mexico), Jay-Jay Okocha (Nigeria), Rabah Madjer (Algeria) và Tim Cahill (Australia) bước ra sân khấu chuẩn bị cho lễ bốc thăm.

Qatar được mặc định vào bảng A.

Kết quả bốc thăm

Bảng A: Qatar, Ecuador, Senegal, Hà Lan,
Bảng B: Anh, Iran, Mỹ, Xứ Wales-Scotland/Ukraine
Bảng C: Argentina, Saudi Arabia, Mexico, Ba Lan
Bảng D: Pháp, Australia/UAE-Peru, Đan Mạch, Tunisia
Bảng E: Tây Ban Nha, Costa Rica-New Zealand, Đức, Nhật Bản
Bảng F: Bỉ, Maroc, Croatia, Canada
Bảng G: Brazil, Serbia, Thụy Sĩ, Cameroon
Bảng H: Bồ Đào Nha, Uruguay, Hàn Quốc, Ghana

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục