Xuất khẩu quốc phòng của Israel đạt mức cao kỷ lục, đạt 11,3 tỷ USD

Tính chung trong 2 năm qua, xuất khẩu quốc phòng của Israel đã tăng 55%. Dự kiến, xuất khẩu sang châu Âu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm nay sau khi xảy ra xung đột tại Ukraine.
Xuất khẩu quốc phòng của Israel đạt mức cao kỷ lục, đạt 11,3 tỷ USD ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Israel ngày 12/4 thông báo xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quốc phòng của Israel trong năm 2021 đã đạt 11,3 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 30% so với năm 2020.

Châu Âu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các thị trường xuất khẩu vũ khí của Israel, với 41%. Tiếp đến là khu vực châu Á-Thái Bình Dương với 34% và Bắc Mỹ chiếm 12%.

Xét về mặt hàng, tên lửa và các hệ thống phòng không chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc phòng của Israel trong năm ngoái; dịch vụ đào tạo chiếm 15%; còn lại là các mặt hàng khác như thiết bị bay không người lái, radar, điều khiển điện tử, hệ thống phóng đạn, tình báo và an ninh mạng… 

Cũng trong báo cáo, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Israel đã thống kê cụ thể kim ngạch xuất khẩu vũ khí sang các nước vùng Vịnh, chiếm 7% trong tổng kim ngạch, kết quả của việc các bên ký Hiệp định Abraham về bình thường hóa quan hệ với Israel từ năm 2020.

[Israel dừng hợp đồng bán hệ thống phòng thủ Vòm Sắt cho Ukraine]

Tính chung trong 2 năm qua, xuất khẩu quốc phòng của Israel đã tăng 55%. Dự kiến, xuất khẩu sang châu Âu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm nay sau khi xảy ra xung đột tại Ukraine.

Theo Tổ chức Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockhom (SIPRI), trong 5 năm qua Israel luôn nằm trong tốp 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí và công nghệ quốc phòng lớn nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục