Xung đột Hamas-Israel: Malaysia kêu gọi bảo vệ dân thường

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Zambry Abdul Kadir đã có các cuộc điện đàm bàn bạc về những nỗ lực khẩn trương mở các hành lang an toàn để cung cấp cứu trợ và viện trợ y tế cho dân thường bị ảnh hưởng.
Xung đột Hamas-Israel: Malaysia kêu gọi bảo vệ dân thường ảnh 1Người dân Palestine sơ tán khỏi thành phố Gaza nhằm tránh xung đột giữa Israel và Phong trào Hamas, ngày 11/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Zambry Abdul Kadir ngày 16/10 đã có cuộc điện đàm với hai người đồng cấp của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Brunei về những diễn biến mới nhất ở Dải Gaza cũng như những nỗ lực nhằm giảm leo thang căng thẳng và bảo vệ dân thường.

Trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Abdul Kadir với Bộ trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, cả hai còn cập đến những hậu quả về an ninh và nhân đạo của cuộc xung đột Hamas-Israel cũng như những nỗ lực khẩn trương mở các hành lang an toàn để cung cấp cứu trợ và viện trợ y tế cho dân thường bị ảnh hưởng.

[Infographics] Những mốc chính 10 ngày xung đột Hamas-Israel  

Hai bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường nỗ lực ngăn chặn cuộc khủng hoảng hiện tại và chấm dứt chủ nghĩa cực đoan, căng thẳng và bạo lực gây bất ổn trong khu vực.

Trong bài đăng trên trang mạng xã hội X (trước đây là Twitter), ông Zambry cho rằng trong các cuộc thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Brunei II Datuk Erywan Pehin Yusof, cả hai đều quyết tâm hợp tác trên tất cả các nền tảng để giải quyết tình hình căng thẳng ở Trung Đông.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Zambry cũng đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan.

Trong khuôn khổ cuộc điện đàm, hai bên đều bày tỏ mong muốn gặp nhau nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia vào ngày 19/10 tới cũng như việc tìm cách gửi viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.