Xung đột Hamas-Israel: Mỹ, Canada sơ tán công dân khỏi Dải Gaza

Chính phủ Canada thông báo nhóm công dân đầu tiên của nước này đã rời Gaza, trong khi đó Bộ Ngoại giao Mỹ đã giúp hơn 400 người rời khỏi nơi này trong bối cảnh xung đột Hamas-Israel vẫn tiếp diễn.
Xung đột Hamas-Israel: Mỹ, Canada sơ tán công dân khỏi Dải Gaza ảnh 1Người dân rời Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah vào Ai Cập, ngày 1/11/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/11, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này đã giúp hơn 400 người, bao gồm công dân, thường trú nhân hợp pháp và những người đủ điều kiện khác của Mỹ, rời khỏi Dải Gaza.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Vedant Patel nêu rõ: “Chúng tôi tiếp tục hợp tác với Ai Cập và Israel nhằm hướng tới việc đi lại an toàn cho nhiều công dân Mỹ, các thành viên gia đình của họ và thường trú nhân hợp pháp của Mỹ.”

[Mỹ kêu gọi nhóm G7 có tiếng nói rõ ràng về cuộc xung đột Hamas-Israel]

Ông Patel lưu ý số công dân Mỹ có thể rời Gaza nhiều khả năng sẽ tăng lên trong những giờ tới.

Ngoài ra, ông Patel cho biết thêm tính đến ngày 7/11, 526 xe tải chở hàng nhân đạo đã vào Gaza thông qua cửa khẩu Rafah.

Mỹ đang hợp tác với Israel để phát triển các cơ chế kiểm tra cho phép xe tải di chuyển vào Gaza một cách nhanh chóng.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo có khoảng 400 công dân Mỹ và thân nhân của họ, tổng cộng khoảng 1.000 người muốn rời khỏi Gaza.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Chính phủ Canada thông báo nhóm công dân đầu tiên của nước này đã rời Gaza trong bối cảnh xung đột Hamas-Israel vẫn tiếp diễn. Ottawa cam kết tiếp tục đưa tất cả công dân Canada ra khỏi vùng lãnh thổ này, nơi cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc đang diễn ra.

Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Ngoại trưởng Canada, bà Melanie Joly thông báo các quan chức Ottawa đã gặp nhóm người trên ở biên giới phía Ai Cập, hỗ trợ và chăm sóc họ khi vừa vượt qua biên giới.

Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada Ahmed Hussen đã xác nhận thông tin trên và khẳng định các công dân Canada nói trên hiện bình an vô sự. Chính phủ Canada sẽ cung cấp chỗ ở, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cơ bản trong thời gian họ lưu lại Cairo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.