Xung đột Hamas-Israel: Đức hối thúc đảm bảo an toàn cho dân thường

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Sebastian Fischer nêu rõ Đức lên án các vụ tấn công và bạo lực từ những người định cư nhằm vào các cộng đồng Palestine trong khu vực, gây nhiều thương vong.
Xung đột Hamas-Israel: Đức hối thúc đảm bảo an toàn cho dân thường ảnh 1Chuyển người bị thương sau cuộc oanh kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/10, Đức đã hối thúc Israel đảm bảo an toàn cho người dân Palestine tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng, trong bối cảnh bạo lực đang gia tăng tại vùng lãnh thổ này kể từ khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Sebastian Fischer nêu rõ Đức lên án các vụ tấn công và bạo lực từ những người định cư nhằm vào các cộng đồng Palestine trong khu vực, gây nhiều thương vong.

Đức kêu gọi Israel bảo vệ người dân Palestine khỏi các hành vi bạo lực này và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm.

Israel chiếm đóng khu vực Bờ Tây và Đông Jerusalem sau cuộc chiến Trung Đông năm 1967, một động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận.

[Xung đột Hamas-Israel: Đoàn xe cứu trợ quy mô lớn tiến vào Dải Gaza]

Theo Bộ Y tế Palestine, kể từ khi xung đột giữa Phong trào Hamas và Israel bùng phát tại Gaza, bạo lực đã khiến hơn 121 người Palestine thiệt mạng tại Bờ Tây.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nam Phi đã kêu gọi Liên hợp quốc triển khai lực lượng phản ứng nhanh nhằm bảo vệ dân thường tại Dải Gaza, trong bối cảnh xung đột suốt 3 tuần qua đã cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường, đặc biệt là trẻ em.

Theo cơ quan y tế của Palestine tại Dải Gaza, ít nhất 8.306 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có 3.457 trẻ em, kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 7/10 vừa qua.

Trong khi đó, giới chức Israel cho biết cuộc xung đột đã khiến khoảng 1.400 người ở Israel thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.