Xung đột Israel-Hamas: Chính quyền Palestine kêu gọi nối lại viện trợ cho Gaza

Trước đó, nhiều nước thông báo tạm dừng tài trợ cho UNRWA sau khi Israel cáo buộc một số nhân viên của tổ chức này có liên quan đến cuộc tấn công của Hamas khiến 1.200 người Israel thiệt mạng.

Tổng Thư ký Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Hussein al-Sheikhtại một sự kiện ở Ramallah, Khu Bờ Tây, ngày 22/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng Thư ký Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Hussein al-Sheikhtại một sự kiện ở Ramallah, Khu Bờ Tây, ngày 22/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phản ứng trước việc nhiều quốc gia tạm ngừng tài trợ cho Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) để chuyển tới người dân ở Dải Gaza, Chính quyền Palestine (PA) ngày 27/1 đã lên tiếng chỉ trích và đề nghị nối lại “viện trợ tối đa” cho người dân dải đất này.

Viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), ông Hussein Al-Sheikh, Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) kiêm Bộ trưởng phụ trách các vấn đề dân sự của PA, nêu rõ: “Chúng tôi kêu gọi các quốc gia vừa công bố ngừng viện trợ cho UNRWA ngay lập tức đảo ngược quyết định này... Chúng tôi cần sự viện trợ tối đa cho tổ chức quốc tế này.”

Trước đó, Italy, Australia, Canada, Mỹ và Đức thông báo sẽ tạm dừng tài trợ cho UNRWA sau khi Israel cáo buộc một số nhân viên của tổ chức này có liên quan đến cuộc tấn công Israel của phong trào Hồi giáo Hamas, khiến 1.200 người Israel thiệt mạng.

UNRWA cho biết đã sa thải một số nhân viên và mở một cuộc điều tra về các cáo buộc nói trên.

Cùng ngày, theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz, đã kêu gọi thay thế UNRWA “bằng các cơ quan chuyên trách vì hòa bình và phát triển thực sự.”

Ngoại trưởng Israel Katz cũng kêu gọi các nước khác làm theo Mỹ, Australia, Canada, Anh, Italy và Phần Lan tạm dừng tài trợ cho UNRWA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad al-Busaidi (phải) và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (giữa), cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại cuộc gặp ở Muscat, Oman, ngày 6/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Oman xác nhận Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phán

Ngoại trưởng Oman xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được ấn định tại Geneva vào ngày 26/2, với một động lực tích cực nhằm nỗ lực hơn nữa hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận.

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.