Xung đột Nga-Ukraine chi phối Hội nghị An ninh Munich 2023

Các cuộc tranh luận kéo dài liên quan đến những câu hỏi như châu Âu nên tăng cường năng lực quân sự của mình đến mức nào, châu Âu nên dựa vào Mỹ theo cách nào để đảm bảo an ninh cho mình...
Xung đột Nga-Ukraine chi phối Hội nghị An ninh Munich 2023 ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới tham dự Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 59 tại bang Bayern, ngày 17/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

An ninh của châu Âu sau cuộc xung đột Nga-Ukraine là chủ đề chính được thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich đang diễn ra tại khách sạn Bayerischer Hof ở thành phố Munich, bang Bayern của Đức.

Theo nguồn tin từ hội nghị, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã chi phối hầu hết các cuộc tranh luận kéo dài liên quan đến những câu hỏi như châu Âu nên tăng cường năng lực quân sự của mình đến mức nào, châu Âu nên dựa vào Mỹ theo cách nào để đảm bảo an ninh cho mình và các chính phủ nên chi bao nhiêu cho quốc phòng.

Ngoài cuộc xung đột, các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị An ninh Munich cũng sẽ thảo luận về tác động toàn cầu của cuộc chiến đối với các vấn đề từ cung cấp năng lượng đến giá lương thực. Một số vấn đề quốc tế lớn khác cũng sẽ được nêu ra tại hội nghị, đặc biệt là quan hệ giữa phương Tây và Trung Quốc.

[Đức: Hội nghị An ninh Munich 2023 thảo luận nhiều chủ đề nóng]

Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị dự kiến tham dự hội nghị và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang cân nhắc gặp ông này ở Munich, trong cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên của họ sau khi Mỹ bắn hạ thiết bị được cho là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc và các vật thể bay khác.

Chủ tịch hội nghị, ông Christoph Heusgen, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Đức, cho biết các nhà tổ chức đã không mời bất kỳ quan chức Nga nào tham dự hội nghị năm nay.

Phái đoàn Mỹ với quy mô lớn chưa từng có tham dự hội nghị, gồm Phó Tổng thống Kamala Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken và 1/3 thành viên Thượng viện Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục