Xung đột ở Syria: Jordan thúc đẩy kế hoạch hòa bình của các nước Arab

Theo một quan chức giấu tên, Jordan đã đề xuất thành lập một nhóm Arab chung "trực tiếp tham gia với Chính phủ Syria để soạn thảo một kế hoạch chi tiết nhằm chấm dứt cuộc xung đột."
Xung đột ở Syria: Jordan thúc đẩy kế hoạch hòa bình của các nước Arab ảnh 1Trẻ tị nạn Syria nhận lương thực viện trợ từ một tổ chức từ thiện tại khu lều trại ở ngoại ô thị trấn Dana, phía Đông tỉnh biên giới Idlib. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Jordan đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình chung của các nước Arab để có thể giúp giải quyết những hậu quả nặng nề của cuộc xung đột đã kéo dài hơn 1 thập kỷ tại Syria.

Theo một quan chức giấu tên, kế hoạch này sẽ được thảo luận tại một hội nghị cấp ngoại trưởng của các quốc gia trong khu vực về việc Syria gia nhập trở lại Liên đoàn Arab (AL) diễn ra tại Saudi Arabia ngày 14/4.

Tham gia hội nghị này có các nước Jordan, Iraq, Ai Cập và các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). GCC gồm có 6 thành viên là Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Oman, Qatar và Kuwait.

Quan chức trên cho biết thêm Jordan đã đề xuất thành lập một nhóm Arab chung "trực tiếp tham gia với Chính phủ Syria để soạn thảo một kế hoạch chi tiết nhằm chấm dứt cuộc xung đột."

Lộ trình chi tiết nhằm giải quyết tất cả các vấn đề chính và giải quyết cuộc khủng hoảng để Syria có thể khôi phục vai trò của nước này trong khu vực cũng như tham gia trở lại AL.

Lộ trình này rất quan trọng trong việc giải quyết những hậu quả về chính trị, an ninh và nhân đạo của cuộc xung đột ở Syria.

[Ai Cập và LHQ thảo luận về giải pháp chính trị cho khủng hoảng Syria]

Trước đó, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi đã nêu kế hoạch hòa bình này với Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc gặp giữa hai bên tại Damascus hồi tháng 2 năm nay trong khuôn khổ chuyến thăm Syria đầu tiên của một quan chức cấp cao Jordan kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Syria.

Jordan cũng đã chia sẻ kế hoạch này với các đồng minh là Mỹ và các quốc gia châu Âu.

Việc giành được sự ủng hộ của phương Tây được cho là rất quan trọng trong việc chấm dứt cuộc khủng hoảng và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu đối với Syria để tạo điều kiện cho quốc gia Trung Đông này tái thiết đất nước và giải quyết các nhu cầu nhân đạo cấp thiết hiện nay.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ngày 13/4 đã tái khẳng định lập trường của nước này rằng việc bình thường hóa quan hệ với Syria chỉ được thực hiện khi có một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Thủ tướng Qatar đưa ra tuyên bố này trước thềm hội nghị ngoại trưởng tại Saudi Arabia nói trên.

Saudi Arabia cũng dự định mời Tổng thống Syria Bashar Al-Assad tới dự Hội nghị thượng đỉnh AL, dự kiến diễn ra tại Riyadh vào ngày 19/5 tới.

Việc ông Al-Assad tham dự hội nghị được cho là sẽ đánh dấu bước quan trọng nhất về sự trở lại của ông trong thế giới Arab kể từ khi Syria bị đình chỉ tư cách thành viên AL năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.