Bắt nghi phạm gửi bom

Yemen bắt nghi phạm gửi các bưu kiện chứa bom

Yemen ngày 30/10 bắt giữ 1 sinh viên y khoa Đại học Sanaa, bị tình nghi gửi 2 kiện hàng chứa bom trên 2 chuyến bay từ Yemen đi Mỹ.
Các nhân viên tình báo Yemen ngày 30/10 đã bắt giữ một phụ nữ bị tình nghi gửihai kiện hàng chứa bom trên hai chuyến bay từ Yemen đi Mỹ.

Bộ Quốc phòng Yemen cho biết lực lượng an ninh đã bao vây nhà riêng của ngườiphụ nữ trên tại thủ đô Sanaa trên cơ sở địa chỉ và số điện thoại di động đượcghi trên biên lai của người gửi bưu kiện.

Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh cho biết Mỹ và Các tiểu vương quốc Arậpthống nhất đã cung cấp những thông tin tình báo giúp xác định được đối tượng bịtình nghi. Đó là một sinh viên y khoa thuộc Đại học Sanaa. Mẹ cô cũng bị bắtcùng với cô trong đợt này. Cha cô là một kỹ sư dầu mỏ làm việc tại một công ty ởtỉnh Hadramawt.

Ngay sau vụ bắt giữ, các cơ quan an ninh Yemen đã ra lệnh đóng cửa hai côngty chuyển phát của Mỹ ở Sanaa là FedEx và UPS.

Hai bưu kiện chứa bom trên được gửi đến hai địa chỉ ởChicago,Mỹ, nhưng bị phát hiện tại sân bay Midlands ở Anh và sân bay Dubai ở Các tiểuvương quốc Arập thống nhất hôm 29/10.

Theo điều tra ban đầu, chi nhánh al-Qaeda trên bán đảo Arập (AQAP) có thểđứng đằng sau vụ việc trên.

Cố vấn cấp cao về an ninh nội địa và chống khủng bố của Mỹ John Brennan ngày30/10 đã gọi điện cho Tổng thổng Yemen, khẳng định rằng Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Yementrong cuộc chiến chống AQAP.

Trước đó, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng nhómkhủng bố al-Qaeda ở Yemen đang tiếp tục có kế hoạch tấn công Mỹ và các nước đồngminh, do đó Washington sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Sanaa để ngăn chặn cácâm mưu khủng bố và triệt phá chi nhánh AQAP.

Cùng ngày, Tổng thống Obama đã điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron về vụviệc trên. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm nhăn chặn và đập tancác âm mưu tấn công các công dân ở cả hai nước.

Sau vụ việc trên, cùng ngày, Pháp và Đức đã hoãn các chuyến bay chở hàng từYemen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.