Yemen kêu gọi Liên hợp quốc can thiệp vào việc hỗ trợ nhân đạo

Quan chức Yemen kêu gọi Liên hợp quốc gây áp lực trực tiếp lên nhóm phiên quân Houthi để lương thực và thực phẩm cứu trợ có thể đưa được vào quận Durayhmi thuộc thành phố cảng Hodeidah.
Trẻ em chơi đùa tại một khu phố ở Taez, tỉnh Hodeida, Yemen. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trẻ em chơi đùa tại một khu phố ở Taez, tỉnh Hodeida, Yemen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Yemen ngày 1/10 đã kêu gọi Liên hợp quốc tiến hành các biện pháp can thiệp ngay lập tức để chấm dứt việc phong tỏa viện trợ lương thực cho thành phố cảng Hodeidah bên bờ Biển Đỏ.

Bộ trưởng Hành chính địa phương Yemen Abdul-Raqeeb Fatih đã kêu gọi Điều phối viên Nhân đạo của Liên hợp quốc Lise Grande gây áp lực trực tiếp lên nhóm phiên quân Houthi để lương thực và thực phẩm cứu trợ có thể đưa được vào quận Durayhmi thuộc thành phố cảng Hodeidah.

Ông Fatih cũng lên án mạnh mẽ các hành động của phiến quân Houthi khi ngăn cản Chương trình Lương thực Thế giới viện trợ lương thực thực phẩm cho các cư dân tại quận Durayhmi.

[Yemen: LHQ và Houthi ký thỏa thuận nối lại viện trợ lương thực]

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước Saba của Yemen đưa ra, Bộ trưởng Fatih đã kêu gọi các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc, khẩn cấp tiến hành giải cứu những người dân đang cần viện trợ khấp cấp tại Yemen.

Từ tháng 3/2015, Yemen đã rơi vào tình trạng chiến tranh giữa lực lượng Houthi và liên quân do Saudi Arabia đứng đầu ủng hộ chính phủ được quốc tế công nhận.

Xung đột đã khiến hàng chục nghìn người, phần lớn là dân thường, thiệt mạng cũng như đẩy hàng triệu người vào cảnh mất nhà cửa và khiến hơn 24 triệu người, tức là hơn 2/3 dân số Yemen, phải cần đến cứu trợ nhân đạo.

Liên hợp quốc nhận định tình hình tại Yemen đang là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.