Yemen: Lực lượng Houthi thừa nhận bắt cóc hơn 2.800 dân thường

Một thủ lĩnh của lực lượng Houthi nói rằng các cơ quan an ninh của Houthi đã bắt cóc 2.619 dân thường ở Yemen bị buộc tội ủng hộ liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu và hoạt động gián điệp.
Yemen: Lực lượng Houthi thừa nhận bắt cóc hơn 2.800 dân thường ảnh 1Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông khu vực Trung Đông ngày 10/8 đưa tin, lực lượng Houthi tại Yemen đã thừa nhận bắt cóc hơn 2.800 dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, trong 12 tháng qua do nghi ngờ họ hoạt động gián điệp hoặc ủng hộ các bên đối địch với phong trào nổi dậy này.

Theo báo Asharq Al Awsat, phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Sanaa ngày 10/8, ông Abdul Malik Al Ajri, một thủ lĩnh của lực lượng Houthi nói rằng các cơ quan an ninh của Houthi đã bắt cóc 2.619 dân thường từ nhiều khu vực trên khắp đất nước bị buộc tội ủng hộ liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu, cùng với 183 người bị buộc tội tập hợp lực lượng để ủng hộ Chính phủ Yemen và 54 người khác bị buộc tội làm gián điệp.

[Chính phủ Yemen cáo buộc lực lượng Houthi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn]

Các chiến binh Houthi, vốn đã chiếm giữ thủ đô Sanaa từ năm 2014 sau khi lật đổ chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen, đã bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh chống lại người dân Yemen trong suốt cuộc chiến kéo dài 8 năm tại quốc gia Trung Đông này.

Trong những năm qua, nhiều tổ chức nhân quyền đã cáo buộc Houthi bắt cóc dân thường, đánh bom phá hủy nhà cửa, tra tấn tù nhân và giam giữ dân thường bất hợp pháp, khiến hàng nghìn gia đình phải đi sơ tán để lánh nạn.

Liên minh châu Âu (EU) cho hay lực lượng Houthi đã "tuyển mộ cưỡng bức" hơn 10.000 trẻ em để đưa ra chiến trường kể từ năm 2014. Ông Fulvio Martusciello, thành viên Nghị viện châu Âu, nói rằng Houthi ở Yemen đã tuyển mộ 10.300 trẻ em và mở 52 trại huấn luyện để huấn luyện hàng nghìn thanh thiếu niên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.