Syria: Lộ diện ứng viên tranh cử tổng thống đầu tiên

Quốc hội Syria cho biết nghị sỹ Muhammad Maher Hajjar là người đầu tiên nộp giấy đăng ký ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào ngày 3/6.

Quốc hội Syria ngày 23/4 đã công bố tên của ứng cử viên đầu tiên đăng ký ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào ngày 3/6 tới ở nước này.

Quốc hội Syria cho biết nghị sỹ Muhammad Maher Hajjar là người đầu tiên nộp giấy đăng ký ứng cử viên tổng thống.

Việc đăng ký ứng cử viên tổng thống được tiến hành từ ngày 22/4-1/5.

Theo luật bầu cử chung, các ứng cử viên phải sinh sống tại Syria trong 10 năm liên tục mới được ra tranh cử - một điều kiện mà phe đối lập sống lưu vong tại nước ngoài không thể đáp ứng.

Các quan chức Chính phủ Syria cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad là "sự đảm bảo thực sự" cho tương lai của nước này và gián tiếp cho biết ông Assad sẽ ra tranh cử cho nhiệm kỳ tổng thống thứ ba kéo dài 7 năm nữa.

Trong khi đó, các nhóm đối lập trong nước và ở nước ngoài rất tức giận và chỉ trích quyết định tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trong lúc cuộc nội chiến đẫm máu tại quốc gia Trung Đông này, vốn cướp đi sinh mạng của hơn 150.000 người và làm 1/3 dân số nước này phải lánh nạn, vẫn tiếp diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục