Thu hút nhà đầu tư Nhật vào thị trường chứng khoán VN

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra tại thủ đô Tokyo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư Nhật Bản.
Thu hút nhà đầu tư Nhật vào thị trường chứng khoán VN ảnh 1Hội nghị đã thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Nhật về tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Hữu Thắng/Vietnam+)

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra tại thủ đô Tokyo ngày 25/4 đã thu hút sự tham gia của gần 200 nhà đầu tư Nhật Bản và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị.

Với chủ đề “Việt Nam - Điểm đến cho các nhà đầu tư nước ngoài,” hội nghị được cho là một trong những bước nhằm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản đã được khẳng định trong Tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản tháng 3/2014 và thực hiện nhiệm vụ quan trọng về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.

Hội nghị bao gồm hai phiên thảo luận với chủ đề đối thoại chính sách về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu nền kinh tế và triển vọng thu hút nhà đầu tư Nhật Bản vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã gửi thông điệp đến các nhà đầu tư Nhật Bản, trong đó khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam với nhiệm vụ, chức năng của mình sẽ quan tâm cải thiện môi trường đầu tư để góp phần vào nâng cao hiệu quả của dự án đầu tư và lợi ích lâu dài cho các nhà đầu tư Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam, các cơ quan Chính phủ Việt Nam nắm bắt các kiến nghị từ các doanh nghiệp Nhật Bản để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách. Thông qua Hội nghị, Bộ Tài chính cũng muốn thể hiện rõ cam kết đặc biệt của Chính phủ Việt Nam đối với các nhà đầu tư Nhật Bản.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong đoàn công tác sang Nhật Bản, Bộ Tài chính mong muốn sẽ tạo cầu nối giúp các doanh nghiệp tiếp cận được với nhà đầu tư tiềm năng tại Nhật Bản, để thực hiện những bước cải cách lớn tại doanh nghiệp như cổ phần hóa, tăng vốn, tìm nhà đầu tư chiến lược.

Hội nghị này là cơ hội để Việt Nam giới thiệu, quảng bá chính sách thu hút đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam; đối thoại nhằm hoàn thiện hơn nữa môi trường chính sách cho đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm khung chính sách và cơ hội tham gia vào quá trình tái cấu trúc kinh tế - cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội kết nối các đối tác thị trường trong và ngoài nước, cụ thể là các nhà đầu tư Nhật Bản.

Ông Tetsuya Inoue, Trưởng ban nghiên cứu công nghệ và thị trường tài chính thuộc Viện Nghiên cứu Nomura cho biết những tín hiệu khởi sắc của kinh tế, tài chính và thị trường chứng khoán của Việt Nam đang thu hút sự chú ý các nhà đầu tư Nhật Bản. Tuy nhiên, các nhà đầu tư Nhật Bản vẫn đang thận trọng xem các tín hiệu đó cũng như các nỗ lực của phía Việt Nam trong việc đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và lành mạnh hóa thị trường tài chính tiền tệ.

Ông Inoue cho rằng để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, điều không kém phần quan trọng là Việt Nam phải giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận với thị trường. Theo ông, Việt Nam cần tiếp tục cung cấp thông tin về quá trình cổ phần hoá một cách đầy đủ bởi đây sẽ là điểm mấu chốt hấp dẫn các nhà đầu tư Nhật Bản.

Tính đến nay, Nhật Bản là quốc gia có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn lên đến 35,4 tỷ USD. Trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, số lượng tài khoản của các nhà đầu tư Nhật Bản chiếm đến 40% tổng số tài khoản của các nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài chương trình tham dự Hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng có các cuộc gặp song phương với đại diện cấp cao Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), tiếp Giám đốc cấp cao Ngân hàng Sumitomo Mitsui. Các cuộc làm việc này đều tập trung vào mục đích tăng cường đầu tư tài chính của các nhà đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục