10 SVĐ diễn ra FIFA Women’s World Cup 2023 nhận chứng chỉ xanh

Điểm đặc biệt của 10 sân vận động diễn ra FIFA Women’s World Cup 2023

Tất cả 10 sân cỏ diễn ra các trận tranh tài của FIFA Women’s World Cup 2023 đều được nhận chứng chỉ sân vận động xanh và đây là lần đầu tiên giải đấu bóng đá nữ của FIFA đạt danh hiệu này.
Điểm đặc biệt của 10 sân vận động diễn ra FIFA Women’s World Cup 2023 ảnh 110 sân vận động tổ chức Vòng Chung kết Bóng đá Nữ Thế giới đều nhận được chứng chỉ xanh. (Nguồn: FIFA)

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) mới đây cho biết 10 sân vận động diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ Vòng Chung kết Giải Vô địch Thế giới Bóng đá Nữ (FIFA Women’s World Cup) 2023 tại Australia và New Zealand đã đạt được chứng chỉ tòa nhà xanh.

Thông báo của FIFA nêu rõ tất cả 10 sân cỏ diễn ra các trận tranh tài của FIFA Women’s World Cup 2023 đều được nhận chứng chỉ sân vận động xanh và đây là lần đầu tiên giải đấu bóng đá nữ của FIFA đạt được danh hiệu này.

Theo FIFA, tổ chức này đã quan tâm và nhận thức được tính bền vững cho các kỳ World Cup kể từ khi diễn ra FIFA World Cup 2014 tại Brazil.

[Thành phố Frankfurt/Main của Đức chào đón Tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam]

Vòng Chung kết FIFA World Cup nữ 2023 gồm 32 đội thi đấu tại 8 bảng.

Mỗi bảng gồm 4 đội với tổng cộng 64 trận đấu diễn ra tại Australia và New Zealand từ ngày 20/7 đến ngày 20/8 tới.

Đến với ngày hội lớn nhất của bóng đá nữ thế giới 2023 có 8 đội tuyển lần đầu tiên ra mắt, gồm Việt Nam, Philippines, Haiti, Ireland, Maroc, Panama, Bồ Đào Nha và Zambia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục