34 người di cư châu Phi mất tích trên đường tới Italy

Ít nhất 34 người di cư mất tích và 2 người chết sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi Tunisia khi chiếc thuyền khởi hành từ bờ biển Libya cố gắng vượt Địa Trung Hải đến Italy.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người di cư trên vùng biển ngoài khơi Libya ngày 13/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ giải cứu người di cư trên vùng biển ngoài khơi Libya ngày 13/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia ngày 15/3 thông báo đã có ít nhất 34 người di cư mất tích và 2 người chết sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi Tunisia khi họ cố gắng vượt Địa Trung Hải đến Italy.

Chiếc thuyền khởi hành từ bờ biển Libya chở 70 người và 34 người đã được cứu ở ngoài khơi thị trấn Zarzis phía Nam Tunisia.

Tuần này, lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia cũng đã vớt được 5 thi thể người di cư.

Với thời tiết cải thiện trong những tuần qua, dòng người di cư châu Phi, bao gồm cả người Tunisia, trên những chiếc thuyền hướng tới Italy đã tăng lên.

Một nhóm hoạt động nhân quyền vào tháng trước cho biết đã có 1.313 người di cư chết hoặc mất tích ngoài khơi bờ biển Tunisia năm ngoái, nhấn mạnh cuộc khủng hoảng di cư không hồi kết ở quốc gia Bắc Phi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục