77% người dân Italy mong muốn Tổng thống mới là phụ nữ

Kênh truyền hình quốc gia RAI 3 của Italy cho biết, 77% người Italy mong muốn Tổng thống mới của nước này là phụ nữ.
77% người dân Italy mong muốn Tổng thống mới là phụ nữ ảnh 1Cựu tổng thống Italy Giorgio Napolitano. (Nguồn: simnoticias.com.br)

Kênh truyền hình quốc gia RAI 3 của Italy cho biết, 77% người Italy mong muốn Tổng thống mới của nước này là phụ nữ.

Cuộc thăm dò trên kênh RAI 3 này được tiến hành trong thời điểm các đảng phái đang tìm kiếm một sự đồng thuận trong việc đưa ra các ứng viên cho vị trí mà Tổng thống Giorgio Napolitano đã để lại sau khi ông đệ đơn từ chức vào ngày 14/1.

Theo báo chí Italy, có ba ứng viên Tổng thống là nữ và đều là những nhân vật có uy tín trong xã hội. Đó là bà Marta Cartabia, 52 tuổi, một thẩm phán, hiện là phó chánh án Tòa án Hiến pháp Italy; Anna Finocchiaro, 60 tuổi, một thượng nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ (Pd) cầm quyền và bà Roberta Pinotti, 54 tuổi, đương kim Bộ trưởng Quốc phòng, cũng là một thành viên của đảng Pd.

Các cuộc thăm dò dư luận của các viện nghiên cứu khác cũng cho thấy xu hướng ủng hộ các ứng viên nữ cho ghế Tổng thống Italy, vị trí được cho là quan trọng trong hệ thống chính trị nước này, không chỉ ở vai trò của một người bảo vệ Hiến pháp, mà còn trở thành một người trung gian trong các mối quan hệ phức tạp giữa các chính đảng.

Cho tới nay, các đảng phái vẫn chưa đưa ra được những ứng viên nam nào có trọng lượng thực sự đủ để đáp ứng yêu cầu, họ phải là nhân vật được sự ủng hộ rộng rãi nhất từ mọi phe phái chính trị và tầng lớp xã hội.

Truyền thông Italy cho biết các ứng cử viên cho chức vụ tổng thống có thể là cựu Thị trưởng Roma Walter Veltroni, Thị trưởng Turin Piero Fassino, cựu Thủ tướng Romano Prodi, Thẩm phán Tòa án Hiến pháp Sergio Mattarello và đương kim Bộ trưởng Ngoại giao Paolo Gentiloni.

Theo Hiến pháp Italy, Tổng thống nước này sẽ được bầu bởi 1008 đại cử tri, là các Thượng nghị sỹ, Hạ nghị sỹ và đại diện các vùng trong cả nước.

Phiên bỏ phiếu đầu tiên sẽ diễn ra ở Hạ viện Italy ngày 29/1 tới. Để được bầu làm tổng thống, ứng cử viên cần phải nhận được ít nhất 2/3 số phiếu của các nhà lập pháp.

Hôm 14/1, Thủ tướng Matteo Renzi cam kết Tổng thống mới sẽ được bầu trước ngày 1/2. Do đảng Pd cầm quyền không có đa số ghế trong Thượng viện vì vậy tổng thống mới sẽ là một nhân vật dung hòa được quyền lợi của cả đảng cầm quyền và phe đối lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục