9 lý do khiến nhà vô địch Bayern Munich phải khiếp sợ... Dortmund

Bayern Munich có lý do để mà lo lắng trong việc bảo vệ thành công ngôi vương khi mà Borussia Dortmund đang có được sự khởi đầu vô cùng ấn tượng tại Bundesliga mùa giải năm nay.
9 lý do khiến nhà vô địch Bayern Munich phải khiếp sợ... Dortmund ảnh 1Dortmund có chiến tháng thuyết phục 6-1 trước Gladbach. (Ảnh: Imago)

Người hâm mộ Borussia Dortmund đang như trên mây, sau khi chứng kiến đội nhà có sự khởi đầu vô cùng ấn tượng tại Bundesliga mùa giải năm nay. Dortmund, thắng 5/6 trận, ghi được 19 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 lần. Thành tích này giúp đội chủ sân Signal Iduna Park đang có 16 điểm, hơn kình địch Bayern Munich đến 3 điểm.

Đây là khởi đầu tốt nhất của Dortmund kể từ mùa giải 2011-12 - mùa giải gần nhất mà đội bóng này giành chức vô địch Đức. Chia sẻ sau chiến thắng 6-1 trước Borussia Mönchengladbach, huấn luyện viên của Dortmund Peter Bosz nói: "Những gì diễn ra quá ấn tượng đối với khán giả và cả với tôi."

9 lý do khiến nhà vô địch Bayern Munich phải khiếp sợ... Dortmund ảnh 2Chiến thắng của Dortmund mang đậm dấu ấn của huấn luyện viên Peter Bosz. (Ảnh: Imago)

Trái ngược với sự thăng hoa của Dormund, những gì đang diễn ra cuối tuần qua lại càng làm Bayern thêm lo lắng, khi họ bị VfL Wolfsburg cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà kể cả khi dẫn trước 2-0 trong hiệp 1.

Với những gì đang diễn ra, Dortmund có tới 9 lý do để khiến Bayern phải giật mình.

1. Pierre-Emerick Aubameyang (28) cùng với Maximilian Philipp (23) đã ghi được 5 trong số 6 bàn thắng của Dortmund. Cầu thủ mà mùa hè qua còn chưa biết sẽ đi đâu đã làm quá tốt công việc của mình với một niềm vui khó giải thích được, anh hiện đã có tới 8 bàn sau 6 vòng đấu và hơn tiền đạo Bayern Robert Lewandowski 1 bàn.

2. Huấn luyện viên Bosz biết cách xoay tua​. Ông đã thay tới 5 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận trước. Toljan, Weigl lần đầu tiên mùa này có mặt trong đội hình xuất phát. Cầu thủ cũ của Gladbach Dahoud và Mario Götze trở lại sau chấn thương, và Maximilian Philipp - người mới về từ Freiburg đã thay thế cho Zagadou, Sahin, Kagawa, Yarmolenko (tất cả dự bị) và Castro không có mặt trong đội hình.

Khác với những thảm bại so với người tiền nhiệm Thomas Tuchel khi xoay tua, các cầu thủ Dortmund dưới bàn tay của Bosz thi đấu bùng nổ.

9 lý do khiến nhà vô địch Bayern Munich phải khiếp sợ... Dortmund ảnh 3Auba cảm ơn Mario sau kiến tạo 4-0, còn Maximilian Philipp (bên phải) ghi 2 bàn thắng, (Ảnh: Imago)

3. Đây cũng là màn khởi đầu tốt nhất mọi thời đại của BVB 09 với 16 điểm và hiệu số bàn thắng 19/1. Và tất nhiên là họ đang đầu bảng!

4. Mario Goetze (25) đang trở lại là chính mình. Thomas Tuchel mang Mario trở lại Dortmund, nhưng không thể cho anh một chỗ đứng trong đội hình. Sau khi điều trị thành công căn bệnh rối loạn trao đổi chất, ngôi sao này đã thi đấu thành công so với nhiều mùa bóng trước đây.

5. Sau 6 vòng đấu, Dortmund mới chỉ nhận đúng 1 bàn thua. Hàng thủ vốn là nỗi lo lắng nhất của BVB trong 5 mùa giải vừa qua đang thi đấu ổn định. Họ được tăng cường đáng kể khi có thêm hai gương mặt mới là Toprak và Jeremy Toljan.

6. Sức mạnh đáng kể khác mang đến thành công cho Dortmund chính là tân binh Andrey Yarmolenko (27). Cầu thủ này đã có 1 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo thành công, khiến người hâm mộ đội bóng thấy dễ chịu hơn khi nghĩ đến Dembele - cầu thủ đã quyết dứt áo ra đi để đầu quân của Barcelona.

9 lý do khiến nhà vô địch Bayern Munich phải khiếp sợ... Dortmund ảnh 4Gương mặt mới Andrey Yarmolenko. (Nguồn: Twitter)

7. Maximilian Philipp, tân binh gia nhập Dortmund từ Freiburg ở mùa Hè vừa qua cũng gây ấn tượng mạnh. Trong trận gặp Gladbach anh có 2 bàn và một kiến tạo. Cầu thủ có giá 20 triệu euro này đã được Hermann Gerland mang về Bayern cách đây 6 năm (khi mới 17 tuổi) nhưng vì một chấn thương đã không thể có hợp đồng chuyên nghiệp với Hùm xám.

8. Borussia Dortmund đã tận dụng rất tốt cơ hội (hiếm hoi) mà họ có được khi Bayern suy yếu. Khi Bayern bất ngờ để mất 2 điểm trên sân nhà khi gặp Wolfsburg thì họ đã thắng Gladbach không thể thuyết phục hơn.

Trước đó, khi Bayern thua TSG Hoffenheim ​0-2, họ vẫn giành được 1 điểm từ Freiburg. Mùa bóng năm trước khi Bayern của Ancelotti hòa ​Cologne 1-1 ở vòng 6, thì BVB để thua 0-2 trên sân Leverkusen.

9. Tuy nhiên, cái tên gây ấn tượng nhất có lẽ là cầu thủ mới được trao tặng danh hiệu ​"Golden Boy​" Christian Pulisic​. Theo thống kê, mặc dù chưa đến 19 tuổi, song Christian Pulisic đã thi đấu 60 trận cho BVB và ghi 9 bàn (chưa kể 18 trận cho tuyển Mỹ và ghi 7 bàn).

Thành tích này còn vượt trội những siêu sao như Lionel Messi ​(Barcelona) và Cristiano Ronaldo (Real Madrid) nếu so sánh cùng thời: Messi (34 trận/9 bàn ở câu lạc bộ, 9 trận/2 bàn ở đội tuyển) - Ronaldo (53/6, 2/2).

BVB năm nay có một đội hình trẻ, thi đấu năng động. Nhưng sau những chiến thắng thuyết phục ở ​Bundesliga họ đang gặp phải một vấn đề không nhỏ. Đó chính là lối đá tấn công vô tư tưng bừng cống hiến của Dortmund bị trừng phạt thẳng tay trên đấu trường Champions League khi họ gặp những đối thủ già dặn và bản lĩnh hơn. Nếu khắc phục được điểm yếu này họ sẽ còn nguy hiểm hơn nữa.

Còn với Bayern, họ sẽ trở lại - đó là điều chắc chắn. Họ sẽ thi đấu khởi sắc hơn sau những biến cố mấy ngày qua. Nhưng chuyện có bắt kịp với Dortmund hay không thì hiện nay còn phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố. Tập thể Bayern bền vững đến đâu trong thử thách? Ai sẽ là huấn luyện viên mới của họ sau khi Ancelotti bị sa thải, và hai bên cần bao nhiêu thời gian để hiểu nhau? Câu chuyện còn quá dài khi mùa giải mới chỉ là bắt đầu.

Nhưng người hâm mộ Bundesliga có thể hy vọng, mùa bóng năm nay sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với những năm trước.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục