AFF Cup 2020: Đội tuyển Indonesia quyết phá dớp toàn thua ở chung kết

Tiền vệ Egy Maulana Vikri khẳng định anh và các đồng đội sẽ nỗ lực hết sức để đánh bại Thái Lan ở chung kết, qua đó giúp đội tuyển Indonesia lần đầu đăng quang AFF Cup.
AFF Cup 2020: Đội tuyển Indonesia quyết phá dớp toàn thua ở chung kết ảnh 1Tiền vệ Egy Maulana Vikri của Indonesia. (Nguồn: AP)

Trong lịch sử, Indonesia từng góp mặt trong 5 trận chung kết AFF Cup, nhưng đội tuyển Xứ Vạn đảo chưa từng giành chiến thắng. Chính vì thế, họ đang rất khát khao chinh phục ngôi vô địch AFF Cup 2020.

Trước thềm trận chung kết lượt đi, tiền vệ Egy Maulana Vikri khẳng định anh và các đồng đội sẽ nỗ lực hết sức để giúp đội tuyển Indonesia giành ngôi vô địch năm nay.

Chia sẻ trong buổi họp báo, tiền vệ Egy Maulana Vikri cho biết: “Tôi không cảm thấy áp lực trước 2 lượt trận chung kết. Sau 5 lần thất bại trong quá khứ, chúng tôi càng có động lực hơn nữa vì mục tiêu giành ngôi vô địch AFF Cup. Indonesia đang có tinh thần rất cao và khao khát giành chức vô địch. Chúng tôi biết không thể chỉ nói suông, mà phải làm cho bằng được, phải thi đấu thật tốt để hoàn thành mục tiêu.”

Tuy đánh giá Thái Lan là đội bóng mạnh, nhưng Egy Maulana Vikri cũng rất tự tin rằng đội tuyển Indonesia sẽ làm nên lịch sử.

[Chung kết AFF: Indonesia sẽ vượt Thái Lan như cách cầm hòa Việt Nam?]

Anh nhấn mạnh: “Nhiều người cho rằng đội tuyển Thái Lan mạnh hơn, nhưng chúng tôi không sợ gì cả. Trái bóng vốn tròn và tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể mang cúp về nhà. Không gì là không thể."

Egy Maulana Vikri sinh năm 2000 và hiện thuộc biên chế câu lạc bộ FK Senika thi đấu tại giải vô địch Slovakia. Trong trận đấu bán kết lượt về với Singapore, Vikri đã đóng góp một pha lập công, giúp Indonesia giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước đội bóng chủ nhà.

AFF Cup 2020: Đội tuyển Indonesia quyết phá dớp toàn thua ở chung kết ảnh 2Indonesia quyết phá dớp ở chung kết AFF Cup. (Nguồn: AFF)

Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi giữa Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/12 trên sân vận động quốc gia Singapore. Trận chung kết lượt về được tổ chức vào ngày 1/1/2022.

Ở trận chung kết lượt đi, đội tuyển Thái Lan sẽ không có được lực lượng mạnh nhất khi vắng mặt Theerathon Bunmathan (hai thẻ vàng) và thủ thành Chatchai Bootprom (chấn thương).

Tuy nhiên, huấn luyện viên Polking tự tin có những phương án thay thế. Huấn luyện viên Polking cho biết: "Thủ môn Chatchai không thể ra sân trận tới và có lẽ cần vài tháng để hồi phục. Anh ấy bị chấn thương dây chằng chéo và là tin buồn nhất của chúng tôi ở giải đấu này. Trong khi đó, Theerathon bị treo giò, nhưng đội tuyển Thái Lan cũng có những sự lựa chọn chất lượng khác.”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục