Chung kết AFF: Indonesia sẽ vượt Thái Lan như cách cầm hòa Việt Nam?

Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020, nhiều chuyên gia bóng đá nhận định Indonesia sẽ gây khó khăn cho Thái Lan bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công tốc độ.
Indonesia từng nhiều lần thất bại ở chung kết AFF Cup. (Ảnh: Getty Images)
Indonesia từng nhiều lần thất bại ở chung kết AFF Cup. (Ảnh: Getty Images)

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 diễn ra vào tối nay (29/12) giữa đội tuyển Thái Lan và Indonesia. Cả hai đều đã thể hiện phong độ cao với hành trình ấn tượng để tiến đến trận đấu cuối cùng. 

Trước cuộc đấu quan trọng, tuyển Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn Indonesia về chất lượng cầu thủ và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Nhiều tuyển thủ của đội bóng này đang ở “độ chín” của sự nghiệp và thành danh trong nước hoặc nước ngoài. Ngoài ra, tuyển Thái Lan cũng còn 7 cầu thủ từng lên ngôi tại AFF Cup 2016. 

Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng Indonesia mới nguy hiểm hơn Thái Lan và có thể gây bất ngờ bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ, phản công chớp nhoáng như ở trận gặp Việt Nam tại vòng bảng. 

Cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan, ông Wittaya Laohakul nhận định: “Bóng đá hiện đại được quyết định bởi khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Tuyển Thái Lan làm điều này rất tốt ở trận lượt đi với Việt Nam nhưng Indonesia cũng cho thấy họ có thể chơi phòng ngự lùi sâu, áp đặt khu trung tuyến để phản công tốt với những cầu thủ đầy tốc độ. Vì thế, tôi lo lắng Thái Lan sẽ bị thủng lưới bởi nếu thi đấu mạo hiểm mà không ghi được bàn thắng thì rất dễ nhận bàn thua.” 

Quan điểm trên cũng là ý kiến của nhiều chuyên gia bóng đá Thái Lan khi trả lời trên báo chí nước nhà. Phát biểu trên tờ Matichon, cựu danh thủ Thái Lan Piyapong đánh giá Indonesia rất cao với lối chơi phòng ngự phản công trước các đối thủ mạnh hơn thông qua sơ đồ 4-5-1. 

Chung kết AFF: Indonesia sẽ vượt Thái Lan như cách cầm hòa Việt Nam? ảnh 1Tuyển Thái Lan cần thận trọng với lối đá khó chịu, không ngại phạm lỗi của Indonesia. (Ảnh: Getty Images)

Tại AFF Cup, Thái Lan và Indonesia có nhiều duyên nợ khi từng 3 lần gặp nhau ở chung kết, trong đó đội bóng xứ vạn đảo đều đã thất bại. 

Đội tuyển Thái Lan đã 8 lần vào chung kết AFF Cup và giành tới 5 chức vô địch. Ngược lại, Indonesia cũng góp mặt ở 5 trận đấu cuối cùng của giải song đều phải chấp nhận về nhì. Tuy nhiên, trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020, tuyển Indonesia tràn đầy tự tin với đội hình trẻ, giàu khát khao thi đấu và thi đấu chặt chẽ, kỷ luật. 

Cựu danh thủ Indonesia, tiền đạo Kurniawan Dwi Julianto tự tin đội nhà vượt qua Thái Lan với lối chơi phản công nhanh. 

Cầu thủ thủ này cho hay: “Điểm yếu của tuyển Thái Lan là nếu Indonesia dồn ép liên tục thì họ không thể triển khai được thế trận. Điều này giống như việc Thái Lan bị hạn chế bởi Việt Nam ở trận bán kết lượt về. Tôi nghĩ Indonesia vượt trội hơn đối thủ về thể chất và hy vọng các cầu thủ có thể tận dụng được điều này.” 

Bima Sakti - một cựu tuyển thủ khác của Indonesia cũng tỏ ra đầy tự tin về đội nhà trước trận chung kết. Anh nhận định: “Gặp Thái Lan là khó khăn lớn khi hai đội vẫn có khoảng cách về trình độ. Dẫu vậy tôi tin tưởng vào Indonesia dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-yong có thể giành chiến thắng.” 

Trận đấu giữa Thái Lan với Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút tối nay và được phát sóng trên các kênh truyền hình VTV6, VTC3 cùng nhiều ứng dụng đa phương tiện. 

Trước lần gặp nhau tại chung kết AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan và Indonesia đã gặp nhau 12 lần trên mọi đấu trường. “Voi chiến” chiếm ưu thế với 9 chiến thắng./.

Chung kết AFF: Indonesia sẽ vượt Thái Lan như cách cầm hòa Việt Nam? ảnh 2Tuyển Indonesia từng nhiều lần lép vế trước Thái Lan trong quá khứ. (Ảnh: Getty Images)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục