AFF Cup 2022: HLV Đội tuyển Malaysia đặt mục tiêu "ngôi nhất bảng"

HLV Kim Pan-gon thừa nhận cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam là một trận đấu khó với Malaysia nhưng ông và các học trò hiện đã sẵn sàng cho trận đấu này và mục tiêu là có điểm...
AFF Cup 2022: HLV Đội tuyển Malaysia đặt mục tiêu "ngôi nhất bảng" ảnh 1Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia Kim Pan Gon phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Huấn luyện viên Kim Pan-gon thừa nhận cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam là một trận đấu khó với Malaysia nhưng ông và các học trò hiện đã sẵn sàng cho trận đấu này và mục tiêu là có điểm, đồng thời giành ngôi nhất bảng.

Đánh giá về đội chủ nhà Việt Nam, Huấn luyện viên Kim Pan-gon cho biết: "Đội tuyển Việt Nam là một đội bóng mạnh ở Đông Nam Á, họ có những điểm mạnh và tất nhiên cả điểm yếu. Tôi sẽ không chia sẻ những thông tin này với báo chí mà sẽ nói với các cầu thủ của mình. Đây có thể là một trận đấu khó khăn với cá nhân tôi và đội tuyển Malaysia. Những gì mà đội tuyển Việt Nam đã làm được trong một vài năm qua là rất ấn tượng, họ đã có nhiều trận đấu ấn tượng tại châu Á. Nhưng trong hơn một năm gần đây, chúng tôi cũng có một số trận đấu ấn tượng và tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của các cầu thủ Malaysia."

[Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 27/12: Việt Nam 'đại chiến' Malaysia]

Về sự chuẩn bị của đội tuyển Malaysia cho trận đấu cũng như cảm nhận về người đồng hương - Huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam, ông Kim Pan-gon cho biết: "Hiện tại, tôi đang tập trung phục hồi cho cầu thủ. Tất nhiên, thời tiết tại Hà Nội khác với ở Malaysia nhưng điều này theo tôi không không ảnh hưởng gì đến các cầu thủ và chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Tôi rất tôn trọng Huấn luyện viên Park Hang-seo, những người dân Hàn Quốc cũng vậy khi tôn trọng ông ấy khi là Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi cảm thấy vinh dự khi được đối đầu với Huấn luyện viên Park Hang-seo trên cương vị Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất cho đội bóng của mình. Trong ký ức của tôi, đã có lần CLB thi đấu với đội bóng của ông Park. Ở Hàn Quốc, Huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều kinh nghiệm hơn tôi và đối đầu với ông ấy chính là dịp để tôi thể hiện sự tôn trọng. Nếu thắng đội tuyển Việt Nam, chúng tôi sẽ vào Bán kết. Mục tiêu của chúng tôi là có điểm trong trận đấu này và lọt vào Bán kết ở vị trí nhất bảng. Không dễ dàng để các cầu thủ nhập tịch và tôi hy vọng những cầu thủ này sẽ đóng góp được nhiều điều và mang đến thành công cho đội bóng."

Về phần mình, tiền đạo Faisal Halim - người đã có 3 bàn thắng cho đội tuyển Malaysia tại AFF Cup 2022 - cho biết: "Tất nhiên, đây là một trận đấu khó. Tôi sẽ cố gắng ghi bàn cho đội bóng của mình nhưng nếu không làm được điều đó cũng không sao cả. Ít nhất tôi có thể tự hào khi cùng các đồng đội của mình đến đây và chiến đấu hết mình. Đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ tốt trong đội hình, nhưng tôi không đặc biệt ấn tượng với cái tên nào. Trước giải đấu, người hâm mộ chưa có niềm tin vào đội tuyển. Nhưng với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi tin bản thân mình cũng như các đồng đội của mình. Chúng tôi có thể làm được nhiều điều, Huấn luyện viên cũng nói với chúng tôi nhiều điều và toàn đội sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể. Chúng tôi đến đây và không muốn mang thất bại về nhà. Chúng tôi muốn gia đình và người hâm mộ tự hào về đội bóng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục