Ông cho biết Tổng thống Karzai sẽ sớm thông báo một chiến lược mới cho cácnỗ lực hòa bình.
Quyết định trên được đưa ra sau khi Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Cấp cao,ông Burhanuddin Rabbani, người được ông Karzai chỉ định đại diện Chính phủAfghanistan tiến hành đàm phán với Taliban, đã bị ám sát hôm 20/9.
Giới chức Afghanistan cho rằng vụ ám sát này do ban lãnh đạo lực lượngTaliban ở Afghanistan (Quetta Shura), có trụ sở tại Pakistan, lên kế hoạch,song nhóm này không nhận trách nhiệm.
Cơ quan tình báo Afghanistan ngày 1/10 chobiết đã chuyển các bằng chứng về vụ ám sát ông Rabani cho các quan chứcPakistan xử lý.
Vụ việc này như một gáo nước lạnh dội vào những hy vọng hòa giải của ôngKarzai với Taliban.
Phát biểu tại một hội nghị các giáo sĩ Hồi giáo ngày 30/9, ông Karzai đãnói về sự thất bại trong các cuộc đàm phán hòa bình nhằm thiết lập mối liên hệvới các thủ lĩnh cấp cao của Taliban như Mullah Mohammad Omar, và nhấn mạnh tớisự cần thiết phải thảo luận với Pakistan để vãn hồi sự ổn định tại Afghanistan.
Bởi theo ông Karzai, "mọi thành trì và thiên đường an toàn cho các lực lượng đốilập này đều nằm ở Pakisatan."
Taliban từ lâu bác bỏ lời kêu gọi của ông Karzai về việc tiến hành hòađàm. Lực lượng này cho biết sẽ không có bất cứ cuộc thảo luận nào cho tới khitoàn bộ binh sĩ nước ngoài rời khỏi Afghanistan./.