Ấn Độ: 14 người thiệt mạng, hàng trăm người vẫn bị mắc kẹt trong nước lũ

Ít nhất 14 người, hầu hết ở thành phố hơn 6 triệu dân Chennai thuộc bang Tamil Nadu, đã thiệt mạng do mưa lớn gây lũ lụt; nhiều nhà máy vẫn đóng cửa và hàng trăm người bị cô lập do nước lũ.

Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt tại Chennai, Ấn Độ ngày 5/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt tại Chennai, Ấn Độ ngày 5/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bốn ngày sau khi cơn bão Michaung đổ bộ vào bờ biển miền Nam Ấn Độ, ngày 8/12, một số nhà máy vẫn phải đóng cửa và hàng trăm người vẫn bị mắc kẹt do ngập lụt gây gián đoạn hệ thống giao thông.

Ít nhất 14 người, hầu hết ở thành phố hơn 6 triệu dân Chennai thuộc bang Tamil Nadu, đã thiệt mạng do mưa lớn gây lũ lụt.

Tại một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, một số nhà máy thuộc các tập đoàn toàn cầu vẫn chưa thể nối lại hoạt động.

Trong chuyến thị sát đến Chennai ngày 7/12, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh thông báo chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ bang Tamil Nadu 4,5 tỷ rupee (54 triệu USD) để khắc phục hậu quả của mưa bão, đồng thời thông qua khoản hỗ trợ trị giá 5,6 tỷ rupee cho thành phố Chennai.

Tại bang Andhra Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ, nơi bão Michaung quét qua sau đó, một số khu vực trũng thấp hiện vẫn đang bị ngập lụt.

Nhà chức trách đang triển khai công tác cứu trợ, cung cấp thực phẩm và thuốc men tới những người bị cô lập tại các khu ổ chuột và nhiều khu vực khác trên địa bàn.

Công ty vận hành cảng Adani Krishnapatnam cho biết cơn bão đã gây gián đoạn hoạt động của cảng, buộc công ty phải ban bố tình trạng "bất khả kháng" - cho phép công ty tạm ngừng thực hiện các hợp đồng mà không phải bồi thường, từ ngày 3/12.

Các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin đã yêu cầu nhân viên làm việc ở nhà trong tuần qua, trong khi các trường học phải đóng cửa.

Trận lũ lụt xảy ra ở Chennai trong tuần này gợi nhớ lại trận lũ cách đây 8 năm gây thiệt hại nặng nề và cướp đi sinh mạng của khoảng 290 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục