Ấn Độ cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách kinh tế

Ấn Độ có thể sẽ nâng thêm mức trần đối với tỷ trọng FDI vào một loạt lĩnh vực ở nước này nhằm thu hút nhiều hơn nguồn vốn đầu tư.
Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ P. Chidambaram nói rằng Ấn Độ có thể sẽ nâng thêm mứctrần đối với tỷ trọng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào một loạt lĩnh vực ởnước này nhằm thu hút nhiều hơn nguồn vốn đầu tư, coi đó như là một phần trongnhững nỗ lực kích hoạt nền kinh tế đang trì trệ của Ấn Độ.

Bộ trưởng Chidambaram cũng kêu gọi người dân hãy bình tĩnh trước sự mấtgiá của đồng rupee và cho biết chính phủ đang từng bước thực hiện các biện phápchặn lại đà mất giá của đồng tiền này - vốn vừa lập kỷ lục phá giá mới (1 USDđổi được 58,98 rupee) trong tuần này.

[Nội tệ Ấn Độ xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD]


Ông Chidambaram cho biết Chính phủ Ấn Độ đang hoàn tất các khâu cuối cùngcủa đề án thúc đẩy FDI trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cả quốc phòng, nhằm thuhút nguồn vốn nước ngoài và đẩy mạnh các dự án về cơ sở hạ tầng vốn đang rất cầntiền ở Ấn Độ. Ông cho biết các biện pháp đó có thể sẽ được công bố trong thángSáu này.

Tháng Chín năm ngoái, Chính phủ Ấn Độ đã giảm bớt nhiều hạn chế đối vớiFDI trong nhiều lĩnh vực, từ bán lẻ cho tới hàng không. Tuy nhiên, những nỗ lựcnhằm thông qua các điều luật mở cửa ngành bảo hiểm và hưu trí, cũng như đơn giảnhóa các thủ tục mua nhà đất cho công việc kinh doanh vẫn bị chặn lại.

Ngày 12/6 vừa qua, hãng xếp hạng tín dụng Fitch đã nâng mức tín nhiệm củaẤn Độ từ tiêu cực lên ổn định nhờ các biện pháp kiềm chế thâm hụt ngân sách.

Một ngày sau, ông Chidambaram đã lên tiếng bảo vệ những nỗ lực của chínhphủ trong việc làm hồi sinh lại nền kinh tế trì trệ và gia tăng niềm tin củagiới đầu tư. Ông cho biết nền kinh tế Ấn Độ hiện đã tốt hơn năm ngoái và chínhphủ hy vọng sẽ đạt được các mục tiêu về chi tiêu đồng thời giảm bớt được thâmhụt ngân sách. Năm ngoái, thâm hụt ngân sách của Ấn Độ đã nhích lên 4,89% GDP từmức 4,20% GDP của năm 2011.

[Ấn Độ tiếp tục tăng thuế, kiềm chế nhập khẩu vàng]

Ông Chidambaram loại trừ việc nâng thuế nhập khẩu vàng đồng thời kêu gọingười dân Ấn Độ không nên coi vàng như một lựa chọn để đầu tư. Kinh doanh vànglà một trong những nhân tố lớn nhất dẫn đến tình trạng thâm hụt tài khoản vãnglai nghiêm trọng của Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của nước này sẽ ở mức6% sau khi đã tăng 5% trong năm ngoái - mức thấp nhất trong một thập niên qua,do lạm phát leo thang, thâm hụt tăng cao và chính sách tê liệt./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục