Bác quan điểm Giáo hoàng

Anh bác bỏ tuyên bố của tân Giáo hoàng về Falkland

Thủ tướng Anh nói ông không đồng tình với quan điểm của tân Giáo hoàng về vấn đề quần đảo Falklands  đang có tranh chấp với Argentina.

Thủ tướng Anh David Cameron vừa cho biết ông không đồng tình với quan điểmcủa tân Giáo hoàng Francis về vấn đề quần đảo Falklands mà nước này đang cótranh chấp với Argentina, quê hương của nhà lãnh đạo Công giáo La Mã.

 

Ông Cameron đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về vấn đề này trong cuộc họpbáo bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Châu Âu (EU) diễn ra tại Brussels (Bỉ)ngày 15/3. Giáo hoàng Francis, nhà lãnh đạo đầu tiên của Vatican đến từ một nướcngoài Châu Âu và từng làm Tổng giám mục Buenos Aires, đã nói với các phóng viênnăm 2011 rằng quần đảo Malvinas (tên Argentina của Falklands) thuộc vềArgentina.

 

Tại buổi họp báo, Thủ tướng Cameron kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thếgiới, bao gồm cả Giáo hoàng, tôn trọng nguyện vọng của người dân trên quần đảoFalklands khi có tới 99,8% cư dân ở đây đã bỏ phiếu ủng hộ việc duy trì quy chếlà một vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh trong cuộc trưng cầu dân ý được tổ chứctrong hai ngày 10-11/3 vừa qua.

 

Ông nhấn mạnh: "Đã có một cuộc trưng cầu dân ý rất rõ ràng được tổ chứctrên quần đảo Falklands và tôi cho rằng đó là một thông điệp gửi tới tất cả mọingười trên thế giới rằng người dân của quần đảo này đã lựa chọn một cách rõ ràngtương lai mà họ muốn và lựa chọn đó phải được tất cả mọi người tôn trọng".

 

Trong khi đó, phát biểu trong một chương trình được truyền hình trực tiếptrước đó hai ngày, Tổng thống Argentina Cristina Kirchner cho rằng Giáo hoàngFrancis có thể đóng vai trò trung gian hòa giải trong tranh chấp với Anh về quầnđảo Falklands/Manvinas./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.