Anh tiếp tục nhượng bộ EU về vấn đề quyền công dân sau Brexit

Trưởng đoàn đàm phán Brexit Anh cho hay 3 triệu công dân EU đang sinh sống tại Xứ sở Sương mù có thể sẽ được có một khung thời gian nhất định để lo việc đưa gia đình sang Anh đoàn tụ sau Brexit.
Anh tiếp tục nhượng bộ EU về vấn đề quyền công dân sau Brexit ảnh 1 Bộ trưởng Anh phụ trách đàm phán Brexit, ông David Davis. (Nguồn: THX/TTXVN)

Anh tiếp tục để ngỏ khả năng đưa ra một nhượng bộ mới đối với Liên minh châu Âu (EU) trong vấn đề quyền của công dân EU sau khi Xứ sương mù rời khỏi khối nước 28 thành viên này vào tháng 3/2019, trong nỗ lực nhằm góp phần thúc đẩy các cuộc đàm phán đang rơi vào bế tắc giữa hai bên.

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 19/10, trả lời báo chí châu Âu tại Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Anh phụ trách đàm phán về việc Anh rời EU (còn gọi là Brexit), ông David Davis cho biết 3 triệu công dân EU đang sinh sống tại Anh có thể sẽ được có một khung thời gian nhất định để lo việc đưa gia đình sang Anh đoàn tụ cùng với mình sau Brexit.

Ông David Davis từ chối đưa ra khung thời gian cụ thể để các công dân EU hiện đang sống tại Anh hoàn thành việc đoàn tụ gia đình sang Xứ sở sương mù. Tuy nhiên, ông Davis khẳng định khung thời gian này “chắc chắn sẽ ngắn hơn” mốc 5 năm mà các phóng viên đưa ra trong câu hỏi, và sẽ được đưa ra thảo luận với đoàn đàm phán của EU trong các cuộc gặp sắp tới giữa hai bên.

Những thành viên gia đình được Anh chấp nhận đoàn tụ cùng người thân là công dân EU đang sống tại Anh bao gồm con cái, vợ chồng, cha mẹ và thậm chí có thể bao gồm cả anh, chị em họ.

[Thủ tướng Anh Theresa May cam kết bảo đảm quyền của công dân EU]

Động thái này của Trưởng đoàn đàm phán Brexit Anh được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Theresa May có một bức thư ngỏ gửi tới các công dân EU đang sinh sống và làm việc tại Anh, trong đó nhấn mạnh Chính phủ Anh "muốn các gia đình đoàn tụ bên nhau.”

Hiện Thủ tướng Anh đã tới Brussels và bà sẽ có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo EU vào tối 19/10 (theo giờ địa phương), với trọng tâm là kêu gọi EU khởi động đàm phán về mối quan hệ tương lai giữa Anh và EU sau Brexit.

Bà May đã khẳng định Anh sẵn sàng trả 20 tỉ bảng cho “hóa đơn ly dị” với mong đợi EU sẽ nhượng bộ. Tuy nhiên, nhiều khả năng EU sẽ đưa ra thông điệp rằng nước Anh phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính lớn hơn con số nêu trên để khởi động các cuộc đàm phán về thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục