Anh tuyên bố ủng hộ mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngoại trưởng Anh James Cleverly nhấn mạnh nước này muốn thấy châu Phi có đại diện thường trực trong Hội đồng Bảo an; và Ấn Độ, Brazil, Đức và Nhật Bản cũng nên có ghế thường trực trong Hội đồng
Anh tuyên bố ủng hộ mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ảnh 1Quang cảnh một cuộc họp của Hội đồng Bảo an. (Ảnh: TTXVN/phát)

Ngày 29/6, Anh tuyên bố ủng hộ mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có một ghế thường trực cho châu Phi, để phản ánh hiện trạng và tương lai của thế giới.

Phát biểu tại Viện nghiên cứu Chatham House ở thủ đô London, Ngoại trưởng Anh James Cleverly nhấn mạnh nước này muốn thấy châu Phi có đại diện thường trực trong Hội đồng Bảo an. Ngoài ra, Ấn Độ, Brazil, Đức và Nhật Bản cũng nên có ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an.

Anh là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ, và 10 thành viên không thường trực do Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu với nhiệm kỳ hai năm.

[Hàn Quốc lần 3 được bầu làm thành viên không thường trực HĐBA LHQ]

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng bày tỏ sự ủng hộ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mở rộng với đại diện từ châu Phi và một ghế thường trực cho khu vực Mỹ Latinh.

Từ lâu, các quốc gia đang phát triển từ lâu đã bày tỏ quan điểm về việc không có tiếng nói trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - nơi 5 thành viên thường trực nắm quyền phủ quyết. Họ lập luận rằng sự mất cân bằng có nguy cơ khiến cơ quan này trở nên lỗi thời.

Tuy nhiên cho đến nay, những lời kêu gọi cải cách không mang lại kết quả và các chuyên gia nhận định rằng 5 nước thường trực của Hội đồng Bảo an sẽ khó có thể từ bỏ quyền phủ quyền bất chấp những lập luận thuyết phục về sự thay đổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.