Anh và Iran cùng bổ nhiệm đại sứ sau 5 năm quan hệ căng thẳng

Iran và Anh đã bổ nhiệm các đại sứ mới tại mỗi nước kể từ sau vụ người biểu tình Iran đốt phá Đại sứ quán Anh tại thủ đô Tehran hồi năm 2011 khiến quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng.
Anh và Iran cùng bổ nhiệm đại sứ sau 5 năm quan hệ căng thẳng ảnh 1Đại sứ quán Anh tại Iran. (Nguồn: AFP)

Ngày 5/9, Iran và Anh lần đầu tiên đã bổ nhiệm các đại sứ mới tại mỗi nước kể từ sau vụ đám đông người biểu tình Iran đốt phá Đại sứ quán Anh tại thủ đô Tehran hồi năm 2011 khiến quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng.

Hãng thông tấn nhà nước ISNA của Iran đưa tin ông Hamid Baeidinejad, 53 tuổi, được bổ nhiệm làm Đại sứ Iran tại London.

Nhà ngoại giao nay từng đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán giữa Iran với các cường quốc, giúp đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi năm 2015 và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế đối với Iran.

Trong khi đó, Anh đã bổ nhiệm ông Nicholas Hopton - Đại biện lâm thời của nước này tại Tehran, làm Đại sứ đầu tiên của Anh tại Iran trong 5 năm qua.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ ngoại giao tạo ra cho hai bên cơ hội mở rộng các cuộc thảo luận về một loạt các vấn đề, bao gồm các trường hợp về lãnh sự mà Iran đang đặc biệt quan tâm.

Ông cũng bày tỏ hy vọng việc bổ nhiệm các đại sứ sẽ đánh dấu sự khởi đầu hợp tác hiệu quả hơn giữa Anh và Iran, cho phép hai bên thảo luận trực tiếp hơn về các vấn đề như nhân quyền và vai trò của nước Cộng hòa Hồi giáo trong khu vực, cũng như việc thực thi thỏa thuận hạt nhân của Tehran và tăng cường quan hệ thương mại song phương.

Hồi tháng 11/2011, hàng nghìn người biểu tình Iran đã đột nhập vào khuôn viên Đại sứ quán Anh tại Tehran sau quyết định của Iran hạ cấp quan hệ ngoại giao với Anh để phản ứng với các lệnh trừng phạt về tài chính của London.

Anh sau đó đã đóng cửa Đại sứ quán tại Tehran và ra lệnh đóng cửa ngay lập tức Đại sứ quán Iran tại London./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.