Antonio Conte chính thức trở thành HLV trưởng của Tottenham

Huấn luyện viên Antonio Conte sẽ dẫn dắt Tottenham theo bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2023, với kỳ vọng sẽ mang đến thành công cho đội bóng.
Antonio Conte chính thức trở thành HLV trưởng của Tottenham ảnh 1Conte trở thành HLV trưởng của Tottenham. (Nguồn: Getty Images)

Không lâu sau khi sa thải Nuno Santo, ban lãnh đạo Tottenham đã quyết định bổ nhiệm Antonio Conte vào vị trí huấn luyện viên trưởng của "Gà trống."

Vị chiến lược gia người Italy sẽ dẫn dắt Tottenham đến tháng 6/2023 kèm theo lựa chọn gia hạn 1 năm.

Theo giới truyền thông, Antonio Conte sẽ được hưởng mức lương lên đến 15 triệu bảng/mùa, cùng kỳ vọng sẽ mang đến thành công cho đội bóng.

"Chúng tôi vui mừng thông báo Antonio Conte sẽ trở thành tân huấn luyện viên với bản hợp đồng đến hè 2023 kèm điều khoản gia hạn.," trang chủ của Tottenham đăng tải thông báo.

"Ông đã giành nhiều danh hiệu trong đó có hat-trick Scudetto với Juventus, chức vô địch Premier League cùng Chelsea và dẫn dắt đội tuyển Italy vào tứ kết Euro 2016."

[Son Heung-min tỏa sáng giúp Tottenham đánh bại nhà vô địch Man City]

Về phía huấn luyện viên Conte, ông chia sẻ: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi trở lại với công việc huấn luyện và được làm điều đó tại một đội bóng Premier League có tham vọng. Tottenham có cơ sở vật chất hiện đại và là một trong những sân vận động tốt nhất thế giới."

"Tôi rất nóng lòng được bắt đầu công việc để truyền đạt đến toàn đội cũng như người hâm mộ niềm đam mê, tinh thần và sự quyết tâm đã luôn song hành cùng tôi cả trên tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên."

Trước khi dẫn dắt Tottenham, Conte từng có thời gian làm huấn luyện viên trưởng của Chelsea (2016-2018), giúp đội bóng giành Premier League 2016-17 và FA Cup 2017-18.

Mùa giải vừa qua, vị chiến lược gia này đã giúp Inter Milan đăng quang tại Serie A, nhưng sau đó ông quyết định chia tay đội bóng do không có tiếng nói chung với ban lãnh đạo.

Cập bến Tottenham, Conte được kỳ vọng giúp cho đội bóng có thành tích tốt và giải "cơn khát danh hiệu."

Hiện tại, ở Premier League, Tottenham đang xếp thứ 9 với 15 điểm, kém đội xếp đầu Chelsea đến 10 điểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục