Australia thừa nhận phạm tội ác chiến tranh ở Afghanistan

Thiếu tướng Adam Findlay thừa nhận rằng các tội ác chiến tranh có thể đã được che giấu trong một báo cáo riêng về các binh sỹ Trung đoàn đặc nhiệm không quân (SAS) hồi tháng 3.
Binh sỹ Australia làm nhiệm vụ tại Kandahar, Afghanistan. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Australia)
Binh sỹ Australia làm nhiệm vụ tại Kandahar, Afghanistan. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Australia)

Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của Australia, Thiếu tướng Adam Findlay đã thừa nhận rằng một số binh sỹ tinh nhuệ của nước này đã phạm tội ác chiến tranh ở Afghanistan, đổ lỗi cho "sự lãnh đạo đạo đức yếu kém."

Báo Sydney Morning Herald gần đây đưa tin, Thiếu tướng Adam Findlay thừa nhận rằng các tội ác chiến tranh có thể đã được che giấu trong một báo cáo riêng về các binh sỹ Trung đoàn đặc nhiệm không quân (SAS) hồi tháng 3.

[Australia điều tra cáo buộc binh sỹ phạm tội ác chiến tranh]

Ông cho rằng nguyên nhân dẫn đến những vụ việc này là khả năng lãnh đạo yếu kém.

Tin trên cho hay, chính phủ sẽ phải đối mặt với lựa chọn khó khăn về việc công bố đến mức độ nào về thông tin cho công chúng biết hành vi sai trái của SAS sau khi thẩm phán Paul Brereton sẽ gửi báo cáo được chờ đợi lâu nay cho Tư lệnh Lực lượng vũ trang Australia, Tướng Angus Campbell trong những tuần tới.

Hãng ABC tiết lộ, 2 binh sỹ lực lượng đặc nhiệm Australia đang bị điều tra do giết hại một người Afghanistan bị thiểu năng trí tuệ và không có vũ trang vào năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục