Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) Azerbaijan cho biết ông Alyiev giành 84,7% số phiếu bầu sau khi kiểm khoảng 75% số phiếu. Đối thủ chính của ông Aliyev là ứng cử viên Jamil Hasanli bị bỏ xa dù ở vị trí thứ hai, chỉ giành được 5,2% số phiếu bầu.
Nhóm vận động tranh cử của ông Hasanli bắt đầu lên tiếng tố cáo những hành vi gian lận phiếu bầu tràn lan và tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử.
Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 10/10, Tổng thống Aliyev bày tỏ cảm ơn người dân Azerbaijan đã tiếp tục dành cho ông sự tín nhiệm cao trong cuộc bầu cử người đứng đầu đất nước. Ông cam kết sẽ tiếp tục phục vụ nhân dân một cách xứng đáng, sẽ luôn bảo vệ lợi ích quốc gia của Azerbaijan. Ông Aliyev nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ xây dựng đất nước Azerbaijan hùng mạnh hơn nữa để mỗi người dân Azerbaijan được sống trong hòa bình và an ninh."
Ông Aliyev khẳng định cuộc bầu cử ngày 9/10 diễn ra một cách tự do và minh bạch là một bước tiến quan trọng trên con đường đi đến dân chủ mà nước này đã theo đuổi suốt 10 năm qua. Đề cập đến các kế hoạch sắp tới, ông Aliyev nhấn mạnh Azerbaijan sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc cải cách kinh tế, cũng như hoàn thiện chính sách xã hội, năng lượng và đối ngoại, đồng thời tăng cường đấu tranh chống tham nhũng và hối lộ, tạo nhiều việc làm mới, giảm tỷ lệ đói nghèo và thất nghiệp.
Theo CEC, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 72,31%. Có tổng cộng khoảng 52.000 quan sát viên trong nước và 1.400 quan sát viên quốc tế giám sát cuộc bầu cử này./.