Bà Katalin Novak trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hungary

Bà Katalin Novak, 44 tuổi, sẽ là tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hungary đồng thời là nữ tổng thống đầu tiên tại Liên minh châu Âu (EU).
Bà Katalin Novak trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hungary ảnh 1Tổng thống Hungary Katalin Novak tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội ở Budapest, ngày 10/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/3, Quốc hội Hungary đã bầu cựu Bộ trưởng phụ trách chính sách về gia đình, bà Katalin Novak, làm Tổng thống mới của nước này.

Đây là lần đầu tiên Hungary có nữ tổng thống.

Trước đó, trong cuộc bỏ phiếu cùng ngày tại Quốc hội, bà Novak đã nhận được 137 phiếu thuận và 51 phiếu chống, qua đó giành chiến thắng trước đối thủ Peter Rona, một nhà kinh tế học.

Như vậy, bà Novak sẽ thay thế tổng thống sắp mãn nhiệm Janos Ader và đảm nhận nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm tới. Nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Ader sẽ kết thúc vào ngày 10/5.

Bà Novak, 44 tuổi, sẽ là tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hungary đồng thời là nữ tổng thống đầu tiên tại Liên minh châu Âu (EU).

Cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Hungary diễn ra trong bối cảnh chỉ còn vài tuần nữa là đến cuộc bầu cử Quốc hội ngày 3/4 ở nước này.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã khởi động chiến dịch vận động với tham vọng đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục