Ba Lan bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử quốc hội

Gần 26.000 điểm bầu cử ở Ba Lan và nước ngoài đã mở cửa để cử tri đi bỏ phiếu bầu 460 hạ nghị sĩ và 100 thượng nghị sĩ quốc hội.
Bắt đầu từ 7 giờ sáng 9/10 (12 giờ, theo giờ Hà Nội), gần 26.000 điểm bầucử ở Ba Lan và nước ngoài đã mở cửa để đón hơn 30 triệu cử tri nước này đi bỏphiếu bầu 460 hạ nghị sĩ và 100 thượng nghị sĩ quốc hội.

Tranh cử vào Hạ viện Ba Lan có 7.035 ứng cử viên và tranh cử vào Thượngviện có 500 ứng cử viên thuộc 7 chính đảng.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy Đảng Cương lĩnh Côngdân (PO) của Thủ tướng Donald Tusk nhận được 35,5% số phiếu ủng hộ, trong khiĐảng Luật pháp và Công lý (PiS) đối lập của cựu Thủ tướng Jaroslaw Kaczynskigiành khoảng 29% phiếu bầu. Dư luận cho rằng PO sẽ giành chiến thắng, song khôngchắc giành được đa số áp đảo.

Ba chính đảng khác có thể giành quyền đại diện tại Quốc hội Ba Lan khóamới gồm Phong trào ủng hộ Palikota, Liên minh các lực lượng dân chủ cánh tả vàĐảng Nông dân Ba Lan, với khả năng giành được lần lượt 10,3%, 9,2% và 8,7% sốphiếu bầu.

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào 21 giờ địa phương (2 giờ sáng 10/10 giờHà Nội). Dự kiến, Ủy ban Bầu cử quốc gia Ba Lan sẽ công bố kết quả bầu cử sơ bộtrong ngày 10/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore O. Sandvik. (Ảnh: Reuters)

Na Uy xác nhận Mỹ vẫn cam kết giúp châu Âu phòng thủ

Na Uy cho biết Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth đã xác nhận với một số nhà lãnh đạo châu Âu rằng Mỹ vẫn ủng hộ Điều 5 - điều khoản của Hiệp ước NATO quy định về an ninh tập thể.

Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Liên hợp quốc sẽ tham gia đàm phán Nga-Mỹ

Một thành viên phái đoàn Nga cho biết cuộc đàm phán giữa nước này và Mỹ tuy căng thẳng nhưng có ích, và sẽ có thêm các cuộc thảo luận với sự tham gia của Liên hợp quốc cùng các nước khác.