Ba Lan dọa thu giữ các tài sản của tập đoàn khí đốt Gazprom ở châu Âu

Thứ trưởng Bộ Tài sản Ba Lan Janusz Kowalski cho biết nước này đang xem xét phương án buộc tập đoàn khí đốt Nga Gazprom bồi thường 1,5 tỷ USD do bán khí đốt giá cao.
Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga bị buộc phải bồi thường cho Ba Lan. (Nguồn: Reuters)
Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga bị buộc phải bồi thường cho Ba Lan. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu với báo Wprost, Thứ trưởng Bộ Tài sản Ba Lan Janusz Kowalski ngày 28/4 cho biết, nước này sẽ buộc tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom phải thi hành quyết định của Tòa trọng tài Stockholm trong vụ tranh chấp về giá khí đốt và sẵn sàng thu giữ tài sản thuộc dự án Dòng chảy phương Bắc-2.

Ông Kowalski viện dẫn công ty khí đốt Ukraine Naftogaz đã được bồi thường khoản tiền 3 tỷ USD, khi khởi động "phương pháp hiệu quả" thu giữ các tài sản của Gazprom ở châu Âu.

Ông Kowalski nói: "Nay chúng ta phải đối mặt với vấn đề làm thế nào để nhận được khoản bồi thường 6 tỷ zloty (1,5 tỷ USD) mà phía Ba Lan do PGNiG đại diện được Tòa trọng tài Stockholm phán quyết được hưởng để hoàn trả khoản thanh toán khí đốt cao hơn. Theo tôi, giải pháp tốt nhất sẽ là những yêu cầu nghiêm ngặt để thực hiện quyết định này. PGNiG đang đi theo hướng đó."

[Sản lượng dầu thô của Nga giảm xuống còn hơn 11 triệu thùng mỗi ngày]

Ông Kowalski còn cho hay, PGNiG sẽ nhận được bản thi hành án và tìm cách để văn bản này được công nhận ở những quốc gia mà Naftogaz đã thành công trong việc áp dụng nó.

Năm 2015, PGNiG đã kiện Gazprom và Gazprom Export lên tòa trọng tài để xem xét lại giá khí đốt cung cấp cho Ba Lan theo hợp đồng ngày 25/9/1996 thông qua tuyến đường ống dẫn khí đốt Yamal-châu Âu từ tháng 11/2014.

Nguyên đơn cho rằng giá bán quá cao. Tòa trọng tài Stockholm đã ủng hộ PGNiG và ra phán quyết buộc Gazprom phải bồi thường 1,5 tỷ USD.

Ngày 23/4, PGNiG thông báo Gazprom đã phát hành hóa đơn bán khí đốt theo các điều kiện cũ, không tính đến quyết định của tòa án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục