Ba Lan lên kế hoạch gửi máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine

Tổng thống Duda cho biết Ba Lan sẽ chuyển giao máy bay MiG-29 do Liên Xô sản xuất cho Ukraine, theo đó 4 chiếc sẽ được giao trong vài ngày tới, số còn lại sẽ được cung cấp sau khi được kiểm tra.
Ba Lan lên kế hoạch gửi máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine ảnh 1Một tiêm kích MiG-29 của Ba Lan. (Ảnh: The Aviationist)

Theo AP, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 16/3 cho biết Ba Lan sẽ gửi cho Ukraine hơn một chục máy bay chiến đấu MiG-29, trở thành thành viên đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đáp ứng đề nghị của Chính phủ Ukraine về việc cung cấp loại máy bay này.

Tổng thống Duda nói rằng Ba Lan sẽ chuyển giao 4 chiếc máy bay do Liên Xô sản xuất nói trên cho Ukraine trong những ngày tới và số còn lại cần được kiểm tra và sẽ được cung cấp sau.

Tổng thống Duda không cho biết xem liệu những nước khác sẽ có động thái tương tự với Ukraine hay không, mặc dù Slovakia tuyên bố sẽ gửi cho Ukraine những máy bay chiến đấu MiG mà nước này không sử dụng.

Trước đó, người phát ngôn Chính phủ Ba Lan Piotr Mueller ngày 15/3 lưu ý rằng một số nước khác có máy bay chiến đấu MiG cũng đã cam kết gửi chúng cho Kiev, nhưng không đề cập nước nào cụ thể.

Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) đã nhận được 25 tên lửa hành trình chống hạm AGM-84 Harpoon từ Đan Mạch và Tây Ban Nha.

Việc chuyển giao những vũ khí này cho Ukraine diễn ra từ mùa Xuân năm 2022, trong khi VSU đã sử dụng vũ khí tương tự ở phía Tây Biển Đen.

Hiện vẫn chưa rõ số lượng chính xác tên lửa loại này còn trong quân đội Ukraine.

Tên lửa Harpoon có tầm bắn ít nhất 120km và gây ra mối đe dọa khá nghiêm trọng.

[Mỹ viện trợ quân sự bổ sung trị giá 400 triệu USD cho Ukraine]

Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), số tên lửa trên đã được chuyển giao cho Ukraine năm 2022, trong khi vẫn chưa biết chắc chúng được phóng từ bệ phóng cố định hay di động.

Việc cung cấp loại vũ khí chống hạm này cho Kiev là một trong những bước leo thang nghiêm trọng đầu tiên của phương Tây đối với Nga, hạn chế rõ ràng năng lực của hạm đội Nga ở phía Tây Biển Đen.

Ngày 23/2, Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết giá trị gói viện trợ quốc phòng mới nhất của Phần Lan dành cho Ukraine sẽ lên tới 160 triệu euro (169 triệu USD), bao gồm 3 xe tăng Leopard và cũng như hoạt động huấn luyện liên quan đến việc sử dụng các xe tăng này.

Mỹ ngày 3/3 thông báo sẽ cung cấp bổ sung viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 400 triệu USD.

Theo Ngoại trưởng Antony Blinken, đây là gói viện trợ thứ 33 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 8/2021, bao gồm nhiều đạn dược cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động đa nòng (HIMARS) và xe bọc thép bắc cầu (AVLB).

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 8/3 đã nhất trí tăng cường cung cấp đạn pháo và mua thêm đạn dược để hỗ trợ Ukraine, song vẫn phải tìm cách biến những mục tiêu này trở thành hiện thực.

Theo kế hoạch do Đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell vạch ra, các quốc gia thành viên trong khối sẽ nhận được khoản ưu đãi tài chính trị giá 1 tỷ euro (1,06 tỷ USD) để gửi thêm đạn pháo tới Kiev, trong khi 1 tỷ euro khác sẽ được dành để tài trợ cho việc mua chung lô đạn pháo mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục