Mỹ viện trợ quân sự bổ sung trị giá 400 triệu USD cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đây là lần đầu tiên Mỹ quyết định cung cấp cho Ukraine những phương tiện vận tải có thể giúp xe tăng và các phương tiện chiến đấu khác vượt sông và các chướng ngại trên nước.
Mỹ viện trợ quân sự bổ sung trị giá 400 triệu USD cho Ukraine ảnh 1Một tòa chung cư bị phá hủy trong xung đột tại Izyum thuộc vùng Kharkiv, Ukraine ngày 20/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ ngày 3/3 thông báo sẽ cung cấp bổ sung viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 400 triệu USD.

Theo Ngoại trưởng Antony Blinken, đây là gói viện trợ thứ 33 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 8/2021, bao gồm nhiều đạn dược cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động đa nòng (HIMARS) và xe bọc thép bắc cầu (AVLB).

[Video] Chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Kiev

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đây là lần đầu tiên Mỹ quyết định cung cấp cho Ukraine những phương tiện vận tải có thể giúp xe tăng và các phương tiện chiến đấu khác vượt sông và các chướng ngại trên nước.

Theo một quan chức Mỹ, 8 chiếc AVLB sẽ được chuyển tới Ukraine.

Số liệu của Lầu Năm Góc cho biết từ khi bùng phát xung đột, Mỹ đã cam kết khoảng 32,2 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden thông báo viện trợ bổ sung nói trên sau chuyến thăm bất ngờ của ông Biden tới Kiev cuối tháng Hai vừa qua và tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục