Ba Lan, Séc gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia để hạn chế người di cư

Slovakia được coi là quốc gia quá cảnh của người di cư, chủ yếu đến từ Trung Đông và Afghanistan, trên hành trình tìm cách đến Tây Âu, đặc biệt là Đức, sau khi vào EU qua Hungary theo ngả Serbia.

Lực lượng biên phòng Ba Lan canh gác tại khu vực biên giới với Slovakia. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng biên phòng Ba Lan canh gác tại khu vực biên giới với Slovakia. (Ảnh: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 22/11, Ba Lan và Cộng hòa Séc đã gia hạn các biện pháp kiểm soát tạm thời ở biên giới với Slovakia lần lượt cho đến ngày 3/12 và ngày 3/1/2024 nhằm phản ứng trước tình trạng người di cư tìm cách nhập cảnh từ lãnh thổ Slovakia.

Slovakia được coi là quốc gia quá cảnh của những người di cư, chủ yếu đến từ Trung Đông và Afghanistan, trên hành trình tìm cách đến Tây Âu, đặc biệt là Đức, sau khi vào Liên minh châu Âu (EU) qua Hungary theo ngả Serbia.

Số người di cư bất hợp pháp đến Slovakia từ đầu năm đến nay đã vượt quá 46.000 người tính đến ngày 12/11, đánh dấu mức tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan thông báo: “Các biện pháp kiểm soát biên giới… sẽ được kéo dài từ ngày 23/11 đến ngày 3/12/2023.”

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Séc Vit Rakusan cho biết các biện pháp kiểm soát tạm thời là cần thiết do EU thiếu các chính sách chung nhằm bảo vệ biên giới bên ngoài của khối tốt hơn và cùng giải quyết vấn đề di cư.

Ba Lan, Cộng hòa Séc và Áo đều thắt chặt biên giới với với Slovakia từ ngày 4/10. Warsaw viện dẫn “mối đe dọa nghiêm trọng về tình trạng nhập cư bất hợp pháp ở khu vực biên giới quốc gia Ba Lan-Slovakia.” Biện pháp này sau đó đã được gia hạn nhiều lần.

Trong khi đó, Slovakia ngày 20/11 đã thông qua việc gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời với Hungary cho đến ngày 23/12.

Hồi tháng Chín, Đức đã áp đặt các biện pháp kiểm tra biên giới với các nước láng giềng phía Đông trước làn sóng di cư bất hợp pháp gia tăng trong bối cảnh EU đang soạn thảo một thỏa thuận mới nhằm sửa đổi các quy tắc ứng phó với làn sóng di cư.

Ba Lan, Slovakia, Cộng hòa Séc, Hungary, Áo và Đức đều thuộc khu vực đi lại tự do Schengen. Dự kiến, các bộ trưởng nội vụ của Ba Lan, Cộng hoà Séc, Slovakia, Hungary, Áo và Đức sẽ gặp nhau vào ngày 27/11 tại Hungary để thảo luận về tình hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục