Bám đuổi quyết liệt, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng

Với kết quả hòa 2-2 trong một trận cầu kịch tính, hấp dẫn, Hà Nội FC vẫn chỉ đứng ở vị trí thứ hai, kém đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng là chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đúng 1 điểm.
Một pha tranh chấp bóng của 2 đội Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh:Trịnh Duy Hưng/TTXVN)
Một pha tranh chấp bóng của 2 đội Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh:Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Tối 28/7, trên các sân Thiên Trường (Nam Định), Hòa Xuân (Đà Nẵng), Thanh Hóa, Hàng Đẫy (Hà Nội) và 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa) tiếp tục diễn ra 5 trận đấu muộn tại vòng 18 Giải Bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247-2019 (V.League 2019).

Tại lượt trận đấu này, tâm điểm hướng tới chính là cuộc đối đầu giữa Sanna Khánh Hòa BVN với Than Quảng Ninh, bởi với Sanna Khánh Hòa BVN đang đứng ở vị trí cuối bảng với 13 điểm sẽ phải gồng mình trong cuộc đọ sức với đối thủ mạnh là Than Quảng Ninh.

Với tình thế như hiện nay, mỗi trận đấu phía trước của thầy trò Huấn luyện viên Võ Đình Tân (Sanna Khánh Hòa BVN) đều phải nỗ lực chẳng khác nào trận chung kết mới có thể tự cứu mình và trụ hạng thành công.

Trong bối cảnh khoảng cách lên tới 5 điểm so với đội đứng trên mình thì một trận thắng chưa thể giúp Câu lạc bộ Sanna Khánh Hòa BVN cải thiện ngay được thứ hạng, nhưng cũng đủ giúp họ thu hẹp khoảng cách với đội đứng trên mình. Đây cũng là mục tiêu của toàn đội trong trận cầu tâm điểm tối 28/7 trên sân 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa).

Tưởng chừng lợi thế sân nhà sẽ giúp Sanna Khánh Hòa BVN có được tâm lý thoải mái hơn khi bước vào trận đấu, nhưng chính đội bóng này lại phải vào lưới nhặt bóng ngay ở phút 11, từ pha sút phạt đền của Kouassi Yao Hermann đã giúp Than Quảng Ninh vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, chỉ 9 phút sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN đã lấy lại tinh thần và có được bàn thắng gỡ hòa 1 – 1 nhờ công của Nguyễn Tấn Điền.

Có bàn gỡ, chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ 2 với mục đích giành trọn 3 điểm. Nhưng trước đối thủ có thành tích tốt hơn đã khiến chủ nhà không đạt được mục tiêu của mình và cả hai đội ra sân với tỷ số hòa 1 – 1.

Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN vẫn đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng, còn đội khách Than Quảng Ninh vẫn đứng ở vị trí thứ 3 với 29 điểm.

[Thành phố Hồ Chí Minh khiến Hà Nội FC tiếc nuối ở phút 90+7]

Trước đó, tại 2 trận đấu sớm diễn ra trên sân Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh trong tối 26/7 cũng đã chứng kiến trận cầu tâm điểm giữa chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh và đội khách đương kim vô địch Hà Nội, với cuộc đua tranh ngôi dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trong trận đấu này, dù tung ra nhiều cầu thủ trẻ để cọ xát, nhưng đoàn quân của Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm (Hà Nội) đã dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu. Nhưng chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy mình là đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng tại V-League 2019, bằng lối chơi chơi chắc chắn và ngăn chặn thành công mọi đường tấn công của đội Đương kim vô địch Hà Nội.

Tưởng như hiệp một sẽ khó có bàn thắng thì bất ngờ ở phút 30. Một pha bóng thiếu quyết đoán của hàng phòng thủ Hà Nội và thủ thành Văn Công đã phải phạm lỗi ngay trong vòng cấm địa với Huỳnh Kesley của Thành phố Hồ Chí Minh. Trên chấm 11m, chính tiền đạo Huỳnh Kesley đã thực hiện thành công quả phạt đền và mở tỷ số trận đấu.

Sang đến hiệp hai, Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bị “mất người” với chiếc thẻ đỏ của Văn Thuận. Nhờ lợi thế hơn người, Hà Nội dồn lên tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Cuối cùng, đội khách cũng có được điều mình cần với bàn thắng đẹp của Quang Hải ở phút 63. Năm phút sau, Omar lập công giúp Hà Nội vượt lên dẫn trước.

Trận đấu tưởng như đã được định đoạt thì bất ngờ lại tiếp diễn. Phút bù giờ thứ hai của hiệp hai, Thành Chung nhận thẻ đỏ do lỗi đánh nguội và 5 phút sau đó, Công Thành có bàn thắng gỡ hòa cho Thành phố Hồ Chí Minh trong tình huống gần như là cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả hòa 2-2 trong một trận cầu kịch tính, hấp dẫn và có tới 2 thẻ đỏ thì đội khách Hà Nôi vẫn chỉ đứng ở vị trí thứ hai, kém đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng là chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đúng 1 điểm.  

Ngoài ra, với những kết quả khác ở vòng 18: Becamex Bình Dương thắng 2-0 trước Hải Phòng; Dược Nam Hà Nam Định thắng 2-0 trước Sông Lam Nghệ An; SHB Đà Nẵng thắng 4-1 trước Sài Gòn; Thanh Hóa để thua 2-3 trước Hoàng Anh Gia Lai; Viettel hòa 1-1 trước Quảng Nam; thì vị trí xếp hạng có chút thay đổi:

Cụ thể, ở tốp trên, SHB Đà Nẵng đã vươn lên vị trí thứ 4 với 26 điểm, đẩy Thanh Hóa xuống vị trí thứ 6 với 25 điểm; vị trí thứ 5 thuộc về Viettel với 26 điểm…

Ở tốp cuối, đứng ở vị trí áp chót vẫn thuộc về Quảng Nam với 18 điểm, xếp trên lần lượt là Sài Gòn với 20 điểm, Hải Phòng với 22 điểm, Hoàng Anh Gia Lai với 22 điểm…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục