Bán kết Anh-Đan Mạch: Sterling khẳng định phạt penalty là chính xác

Chia sẻ thêm về tình huống được hưởng penalty, tiền đạo Sterling khẳng định: "Khi cầm bóng đột phá vào vòng cấm địa, hậu vệ đối phương đã đưa chân ra để truy cản tôi. Đó là một quả penalty".
Bán kết Anh-Đan Mạch: Sterling khẳng định phạt penalty là chính xác ảnh 1Pha đi bóng của tiền đạo Anh Raheem Sterling trong trận bán kết EURO 2020 vời Đan Mạch. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tiền đạo Raheem Sterling cho biết đội tuyển Anh đã thể hiện tinh thần tuyệt vời khi lội ngược dòng thành công trước Đan Mạch trong trận bán kết EURO 2020, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ chuyển hướng tập trung cho "trận đánh cuối cùng" với Italy sắp tới. 

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Sterling nói: "Đây là một màn trình diễn tuyệt vời. Chúng tôi đã rất căng thẳng. Đây là lần đầu tiên Anh để thủng lưới trong giải đấu này nhưng chúng tôi đã kịp thời lấy lại tinh thần và thể hiện được ý chí quyết tâm giành chiến thắng.

Bóng đá là thế. Bạn phải biết kiên nhẫn. Chúng tôi biết với chất lượng đội hình, cùng với khả năng và sức mạnh của toàn đội, sẽ chỉ là vấn đề thời gian trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Tiếp đó, chúng tôi được hưởng quả penalty. Đây là một quyết định chính xác. Khi đã vào phòng thay đổi sau trận đấu, những gì vừa diễn ra sẽ chấm dứt. Giờ chúng tôi tập trung cho trận chung kết cuối tuần này."

[Tranh cãi pha bóng Sterling mang về quả penalty cho tuyển Anh]

Trong trận đấu vừa qua, Sterling tiếp tục tỏa sáng khi để lại dấu ấn trong 2 bàn thắng của tuyển Anh.

Trong pha bóng dẫn tới bàn san hòa, sức ép từ Sterling đã buộc trung vệ Simon Kajer đá phản lưới nhà.

Còn trong bàn thắng thứ 2 của Tam Sư, khả năng đi bóng của Sterling đã mang về cho Anh quả penalty.

Tuy nhiên, quyết định của trọng tài đã làm nổ ra những tranh cãi.

Chia sẻ thêm về tình huống này, Sterling khẳng định: "Khi cầm bóng đột phá vào vòng cấm địa, hậu vệ đối phương đã đưa chân ra để truy cản tôi. Đó là một quả penalty"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục